Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I

Sáng 25/9, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự đại hội có nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Thị Kim Ngân; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan triển lãm "Đảng bộ Quốc hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá" bên hành lang đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan triển lãm "Đảng bộ Quốc hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá" bên hành lang đại hội.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các đoàn đại biểu Quốc hội... và sự tham dự của gần 300 đại biểu chính thức, là các đảng viên tiêu biểu đại diện cho 2.804 đảng viên đang sinh hoạt tại 11 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quốc hội.

Thực tiễn đất nước đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, từ khi được thành lập đến nay, kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm của Đảng đoàn Quốc hội trước đây, cùng với định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; hướng dẫn, phối hợp của các Ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; sự phối hợp của các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Đảng bộ Quốc hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với các đại biểu tham dự đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với các đại biểu tham dự đại hội.

Đặc biệt, Đảng bộ Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khối lượng rất lớn các nhiệm vụ thể chế hóa các chủ trương, quyết sách chiến lược, có ý nghĩa lịch sử của Đảng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố quốc phòng,

Theo Bí thư Đảng ủy Quốc hội, ngày 11/9/2025, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I và đã kết luận: Quá trình chuẩn bị Đại hội và nội dung các văn kiện đảm bảo nghiêm túc, công phu, khoa học, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, thực tiễn đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm. Ngày 24/9, đại hội đã tiến hành các nội dung theo chương trình đại hội; trong đó đã tiến hành tham luận, thảo luận sâu sắc việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ trước; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những đột phá phát triển của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

"Khẳng định ý nghĩa quan trọng của đại hội lần này là: cùng toàn Đảng định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại, dẫn dắt sự phát triển của đất nước, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, là khâu đột phá của đột phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Phấn đấu không để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực, cài cắm lợi ích trong xây dựng pháp luật

Các đại biểu tham dự đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Theo dự thảo Báo cáo chính trị, nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng đoàn Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội đã hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch đề ra từ đầu nhiệm kỳ; đồng thời lãnh đạo chủ động, xử lý kịp thời, hiệu quả nhiều nhiệm vụ phát sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua 9 tháng hoạt động, Đảng ủy Quốc hội đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện, khẳng định tính đúng đắn của Trung ương trong thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Công tác tham mưu, hoạch định đường lối, chính sách được coi trọng, góp phần trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật có nhiều đổi mới, sáng tạo, cơ bản đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, trong đó trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế trong tình hình mới, phát triển kinh tế tư nhân, đột phá về giáo dục, đào tạo, tăng cường chăm sóc sức khỏe cho nhân dân…

Quang cảnh hội trường.

Quang cảnh hội trường.

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Quốc hội đề ra mục tiêu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phấn đấu 100% luật, pháp lệnh, nghị quyết do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành bảo đảm chất lượng, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực, cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật.

Phấn đấu hằng năm, Quốc hội giám sát tối cao từ 1đến 2 chuyên đề; Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hằng năm giám sát từ 1 đến 2 chuyên đề. 100% báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của các bộ, ngành, địa phương được kiểm toán thường xuyên hằng năm; kiểm toán từ 1-2 chuyên đề có tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và được dư luận, cử tri quan tâm...

Quỳnh Vinh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/thoi-su/tong-bi-thu-to-lam-du-chi-dao-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quoc-hoi-lan-thu-i-i782417/