Tội phạm tuổi vị thành niên - Hệ quả của việc 'măng không uốn, tre trổ vồng'
Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Huế liên tiếp xảy ra nhiều vụ vi phạm pháp luật, như: gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích… liên quan đến trẻ vị thành niên. Những vụ việc này không chỉ gây mất ANTT trên địa bàn, mà còn để lại hệ lụy sâu sắc cho chính các em và gia đình.

Công an TP Huế khởi tố 32 bị can là thanh, thiếu niên có hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”.
Ngày 10-11, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 32 thanh, thiếu niên về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”; trong đó, cơ quan Công an bắt tạm giam 15 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 17 bị can.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do có mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên ở phường Hương Trà (TP Huế) nên tối 7-7-2025, nhóm của Đặng Quốc Bảo H. (2008, trú phường Hương An) gồm 39 đối tượng đi trên gần 20 xe mô-tô với mục đích đi tìm đánh nhóm thanh thiếu niên ở phường Hương Trà.
Khi cả nhóm đến công viên Tứ Hạ, do không tìm được nên cả nhóm tiếp tục chạy ra Quốc lộ 1 để vào lại trung tâm thành phố. Trong quá trình đó, có 15 xe mô-tô chạy ngược chiều đoạn vòng xuyến Hương Trà rồi chạy thẳng tuyến Quốc lộ 1, khi vào đến phường Hương An thì giải tán, lúc này khoảng gần 23 giờ cùng ngày.
Quá trình cùng nhau đi trên đường với gần 20 xe mô-tô, nhóm thanh thiếu niên này còn cầm theo dao tự chế, ống tuýp sắt làm hung khí nguy hiểm và chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, bóp còi gây mất an ninh trật tự khiến người dân hoang mang.
Sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan điều tra đã phối hợp với công an các phường trên địa bàn thành phố tiến hành truy xét nhóm đối tượng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Huế đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Một trong những vụ án gần đây khiến dư luận tại TP Huế khá quan tâm là vụ 10 bị cáo tuổi từ 16 đến 19 (khi phạm tội) bị TAND Khu vực 1 – TP Huế xét xử về tội: “Cố ý gây thương tích”. Điều đáng nói, trong số đó có 8/10 bị cáo đang là học sinh lớp 11.

10 bị cáo từ 16 đến 19 tuổi bị TAND Khu vực 1 – TP Huế xét xử về tội: “Cố ý gây thương tích”.
Theo cáo trạng, do mâu thuẫn cá nhân, một thanh niên rủ nhóm bạn đi “trả thù” nạn nhân T. Khi T. gọi Grab về nhà, nhóm này dùng nhiều xe máy đuổi theo đến khu vực chung cư Xuân Diệu (phường Thuận Hóa), hò hét, đuổi đánh. Trong lúc bỏ chạy lên tầng cao, nạn nhân trượt chân rơi từ độ cao hơn 10m, bị thương tích gần 30%.
Tòa án nhận định hành vi của nhóm thanh niên mang tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. Khi lượng hình đề nghị, HĐXX đã căn cứ quy định tại Điều 119 Luật Tư pháp người chưa thành niên “khi phạm tội bị cáo đủ 16 tuổi và chưa đủ 18 tuổi nên phải chịu mức hình phạt không quá ba phần năm mức hình phạt mà điều luật quy định” để xem xét, ra một phán quyết hợp tình, hợp lý. Mức án sau khi xem xét là từ 9 đến 18 tháng tù, một số bị cáo được hưởng án treo.
Theo số liệu của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Huế, trong 9 tháng năm 2025, Trung tâm đã thụ lý và cử trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng, tư vấn miễn phí cho 185 vụ việc liên quan đến trẻ em và người bị buộc tội từ 16 đến 18 tuổi.
Phân tích từ cơ quan chức năng cho thấy, phần lớn các vụ án do người vị thành niên thực hiện bắt nguồn từ thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình, ảnh hưởng xấu từ bạn bè và hạn chế trong nhận thức pháp luật. Nhiều em sinh ra trong môi trường thiếu thốn tình cảm, bị bỏ mặc cho mạng xã hội, dễ bị lôi kéo vào các hành vi lệch chuẩn. Một số khác chịu ảnh hưởng từ phim ảnh bạo lực, mạng xã hội, coi thường hậu quả, thích thể hiện bản thân bằng cách sai lầm nhất.
Do đó, phòng ngừa tội phạm vị thành niên không chỉ là trách nhiệm của cơ quan công quyền mà còn là bổn phận của mỗi người lớn trong xã hội. Trong đó, gia đình phải là nơi đầu tiên gieo mầm đạo đức, dạy con kỹ năng sống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, phân biệt đúng sai. Nhà trường cần tăng cường giáo dục pháp luật, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tuyên truyền phòng chống tội phạm học đường, giúp các em hình thành nhân cách tích cực.












