Tội phạm náu mình trong chung cư

Qua tin tố giác của cư dân nhiều chung cư, các nhóm tội phạm thời gian gần đây đã lợi dụng các căn hộ dịch vụ, chung cư cao tầng tại TPHCM để làm nơi tổ chức các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội.

Công an TPHCM triệt phá một vụ hoạt động băng nhóm lừa đảo qua mạng tại tòa nhà cao tầng trên địa bàn quận Tân Bình. Ảnh: CACC.

Công an TPHCM triệt phá một vụ hoạt động băng nhóm lừa đảo qua mạng tại tòa nhà cao tầng trên địa bàn quận Tân Bình. Ảnh: CACC.

Mượn chung cư làm “vỏ bọc” phạm tội

Kiểm tra một chung cư trên địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM) mới đây, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng một số cơ quan chức năng đã phát hiện, tạm giữ một người đàn ông Y.C.W (SN 1993, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra, ngày 10/6 Công an cung cấp thông tin đối tượng Y.C.W khai nhận, đã thuê căn hộ tại chung cư Masteri (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) để cùng bạn bè sử dụng chất ma túy. Công an cũng thu giữ 3 gói ni-lông chứa ma túy và các dụng cụ sử dụng ma túy. Đây chỉ là một vụ việc điển hình mà tội phạm lợi dụng căn hộ chung cư để hoạt động tệ nạn xã hội, do nơi này có hệ thống bảo vệ, người lạ không thể tiếp cận.

Thời gian qua, Công an TPHCM đã triệt phá nhiều băng nhóm tương tự có hành vi thuê những căn hộ cao cấp để tổ chức sử dụng ma túy hoặc hoạt động vi phạm pháp luật khác. Ngoài sử dụng ma túy, các đối tượng tội phạm cũng lợi dụng đặc điểm các chung cư thường có bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, kiểm soát an ninh chặt chẽ bằng thẻ từ... để hoạt động băng nhóm lừa đảo qua mạng hoặc lừa đảo công nghệ cao. Điển hình, cuối tháng 4/2024 Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TPHCM đã tổ chức trục xuất nhóm người có quốc tịch nước ngoài về nước. Công an xác định nhóm này có 9 người, độ tuổi trung bình từ 25 - 38 tuổi, trong đó đa phần có quốc tịch Malaysia.

Các đối tượng khai nhận, đã tìm hiểu, thuê một căn hộ hoặc căn nhà ở TPHCM. Ngay khi nhập cảnh vào Việt Nam dưới các “vỏ bọc” như đi du lịch, đi thăm người thân hoặc đi tìm hiểu làm ăn ký kết hợp đồng... các đối tượng đã tới căn hộ nói trên để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại. Công việc của nhóm này là gọi điện thoại theo những kịch bản đã có sẵn nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân có quốc tịch nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Ngoài được bao ăn, ở, các đối tượng lừa đảo được nhận mức lương gần 20 triệu đồng/tháng từ đối tượng cầm đầu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị chức năng đã phát hiện kịp thời, kiểm tra, bắt giữ nhóm người nước ngoài cùng tang vật liên quan. Sau khi củng cố hồ sơ, hoàn tất thủ tục, Công an TPHCM đã áp dụng hình thức phạt bổ sung là trục xuất nhóm người này về nước.

Theo Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM, từ đầu năm đến nay Công an TPHCM đã triệt phá nhiều vụ án, trong đó có vụ án liên quan đến người nước ngoài. Nổi bật nhất, lực lượng công an đã phá thành công vụ án 19 người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, thuê chung cư ở khu vực phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) để tổ chức lừa đảo qua mạng. Các đối tượng này đã bị trục xuất về nước ngay sau đó.

Cần chế tài mạnh

Liên quan đến loại tội phạm này, Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, không chỉ quyết liệt đấu tranh, triệt phá các băng nhóm đang hoạt động tệ nạn xã hội hoặc lừa đảo dưới “vỏ bọc” ở các chung cư cao tầng, thời gian qua nhiều vụ án cũng đã đưa ra xét xử liên quan đến các tệ nạn xã hội như: tàng trữ, mua bán sử dụng ma túy, môi giới mại dâm... có cùng chung đặc điểm các tội phạm thuê chung cư cao cấp để thực hiện hành vi phạm tội.

Cũng theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, một trong những nguyên nhân để các đối tượng lựa chọn địa điểm là do đa số các địa điểm chung cư trên có lực lượng bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, kiểm soát an ninh chặt chẽ bằng thẻ từ. Mặt khác, qua công tác nghiệp vụ và thực tế công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an TPHCM phát hiện có một số trường hợp đối tượng hoạt động về tệ nạn xã hội có sự liên kết với lực lượng bảo vệ tại chỗ nhằm theo dõi, nắm tình hình xung quanh khu vực chung cư. Nếu phát hiện người lạ hoặc lực lượng chức năng tiếp cận thì các đối tượng này báo động nhằm đối phó, tẩu tán các tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội.

Thượng tá Lê Mạnh Hà khẳng định, thời gian tới, Công an TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt. Trong đó, sẽ tăng cường công tác tuyên truyền đến cư dân, Ban quản lý và bảo vệ chung cư về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tác hại từ các hành vi vi phạm pháp luật này đến đời sống cư dân, nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý hành chính và nghiệp vụ trong thu thập thông tin, nắm chắc tình hình tại các khu chung cư, đảm bảo có sự phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời từ cấp thành phố đến cấp cơ sở. Qua đó, tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an và chính quyền, đoàn thể địa phương, giữa Công an khu vực với Ban quản lý các chung cư.

Công an TPHCM cũng sẽ tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội và tệ nạn xã hội, các hành vi che giấu, tiếp tay, đồng phạm với tội phạm. Về lâu dài, Công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh các ứng dụng của Đề án 06 trong triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để cư dân, ban quản lý chung cư thực hiện tốt các thủ tục hành chính về quản lý cư trú tại khu chung cư. Từ đó, kịp thời phát hiện đối tượng truy nã, truy tìm và phát hiện đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

LÊ ANH

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/toi-pham-nau-minh-trong-chung-cu-10283572.html