Toàn dân được miễn viện phí cơ bản từ năm 2030
Ngày 9/9, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã được Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành. Đón nhận tin vui này, người dân, trong đó có y bác sĩ bày tỏ vui mừng trước một chính sách mang ý nghĩa nhân văn.
Quyết sách nhân văn, vì nhân dân
Chia sẻ về điều này, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bày tỏ: Miễn viện phí toàn dân là một chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với quyền được chăm sóc sức khỏe của mỗi người dân. Đây là một điều chưa từng có trong tiền lệ, mang tính cách mạng trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn dân.
Theo PGS Đào Xuân Cơ, quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị nêu rõ: Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của mọi người, cho sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là mục tiêu, là động lực, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và mọi người dân.
“Đất nước ta đang bước vào giai đoạn vươn mình, việc đầu tư cho con người là nền tảng của sự phát triển đất nước. Vừa qua, Bộ Chính trị đã quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, giờ tiếp tục đầu tư chăm sóc sức khỏe cho người dân. Giáo dục và sức khỏe là hai yếu tố then chốt đều vì con người, đặt con người là chủ thể trung tâm, được ưu tiên cao nhất, đây là hai yếu tố cơ bản tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước” Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.

Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần. Ảnh minh họa: CTV.
Ông cho rằng, Nghị quyết 72 nhằm đảm bảo mọi người dân đều có quyền tiếp cận dịch vụ y tế mà không phải lo lắng về chi phí. Thực hiện được điều này sẽ là một bước tiến lớn trong công tác an sinh xã hội của đất nước. Làm bác sĩ gần 30 năm, PGS.TS Đào Xuân Cơ từng chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn, đặc biệt là những bệnh nhân nặng, nguy kịch từ vùng sâu, vùng xa, khi về đến Bạch Mai nhiều gia đình đã khánh kiệt. Thậm chí, có những hộ vừa thoát nghèo lại tái nghèo sau một đợt chữa bệnh cho người thân. Vì vậy, ông chia sẻ, với lộ trình, mục tiêu đề ra đến năm 2030, chúng ta chuyển từ bị động chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm. Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn.
Trong gia đình có người mắc ung thư phổi, chị Phạm Phương Nga (Hà Nội) bày tỏ: “Có loại thuốc đích thế hệ mới điều trị ung thư phổi giá lên tới 80 triệu đồng/tháng, gia đình tôi không có chi phí để điều trị. Với người bệnh ung thư nói riêng, người bệnh nghèo nói chung, viện phí và chi phí điều trị là vô cùng lớn, nhiều gia đình rơi vào khánh kiệt. Khi biết chủ trương đến năm 2030 được miễn viện phí cơ bản, tôi rất mừng. Mừng hơn nữa là từ năm sau mọi người được khám sức khỏe miễn phí 1 năm ít nhất 1 lần. Đây là điều tuyệt vời với đại đa số người dân”.
Còn theo ông Trần Sỹ Hòa (Quảng Ninh), Nghị quyết 72 là một quyết sách nhân văn, kịp thời trên tinh thần vì con người. Đây là một tin vui cho nhân dân, nhất là người nghèo, người ở vùng khó khăn không có điều kiện đi khám sức khỏe tổng quát.
Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục
Theo Nghị quyết 72, đến năm 2030, tăng chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên từ 1 - 18 tuổi thêm tối thiểu 1,5cm; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Giảm gánh nặng bệnh tật và kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tỷ lệ tiêm chủng các vaccine trong Chương trình Tiêm chủng thiết yếu đạt trên 95%. Tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia hoạt động thể chất tăng thêm 10%. Tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá và từ môi trường đất, nước, không khí...
Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ; đến năm 2027 có ít nhất từ 4 - 5 bác sĩ. Tăng tỷ lệ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã lên trên 20%.

Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần.
Đến năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; Phát triển các loại hình bảo hiểm sức khỏe. Nghị quyết cũng nêu rõ tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu môi trường sống có chất lượng tốt; các chỉ số sức khỏe của người dân, chỉ số bao phủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Người dân có tuổi thọ trung bình đạt trên 80 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh tăng lên trên 71 tuổi, tầm vóc, thể lực, chiều cao trung bình của thanh niên tương đương các quốc gia có cùng mức phát triển.
Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, để thực hiện được mục tiêu lớn này, trong Nghị quyết cũng nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, phải kịp thời hoàn thiện thể chế, tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, phát huy thế mạnh của y học cổ truyền. Nâng cao y đức, phát triển nhân lực y tế chất lượng, đồng bộ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và hội nhập quốc tế….
Để thực hiện được điều này, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, đào tạo nguồn nhân lực y tế, đặc biệt cho y tế cơ sở, là hết sức quan trọng và cần có chiến lược thay đổi. Cần có cơ chế tuyển dụng người địa phương, đào tạo họ rồi đưa họ trở về phục vụ chính quê hương mình. Chương trình đào tạo cho y tế cơ sở cũng cần điều chỉnh. Bác sĩ ở cơ sở phải là người có năng lực toàn diện: Vừa biết đỡ đẻ, vừa biết cấp cứu gãy xương đùi, nhồi máu cơ tim, biết tiêm phòng, chăm sóc răng miệng cơ bản, xử lý các bệnh thông thường... Họ không cần quá chuyên sâu như ở tuyến Trung ương nhưng phải giỏi về nhiều mặt để đáp ứng nhu cầu ban đầu của người dân.
Bên cạnh đó phải có chính sách phù hợp để bác sĩ yên tâm công tác tại cơ sở. Điều kiện làm việc, trang thiết bị thiết yếu, thuốc cũng phải được đảm bảo. Và cuối cùng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử liên thông từ xã lên huyện, tỉnh, Trung ương. Điều này giúp tuyến trên có thể hội chẩn, chỉ đạo tuyến, hướng dẫn điều trị từ xa, giảm tải cho tuyến trên và người dân được hưởng dịch vụ tốt hơn ngay tại địa phương.
“Khi y tế cơ sở mạnh, người dân sẽ được chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt, phòng bệnh tốt, nhiều bệnh lý được giải quyết ngay tại tuyến dưới, giảm đáng kể chi phí và gánh nặng cho cả người dân và hệ thống y tế”, PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh và tin tưởng rằng với sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và lộ trình bài bản, chúng ta sẽ thực hiện thành công một chủ trương lớn, mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người dân.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/y-te/toan-dan-duoc-mien-vien-phi-co-ban-tu-nam-2030-i781226/