FIFA mở rộng cuộc điều tra liên quan đến vụ bê bối làm giả giấy tờ của bóng đá Malaysia.
Bộ trưởng Thể thao Malaysia thừa nhận sự lo lắng khi AFC chưa công bố phán quyết cuối cùng về bê bối nhập tịch, gây áp lực lớn trước trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.
Bộ trưởng Mohammed Taufiq Johari thừa nhận sự bất lực khi chờ đợi phán quyết từ AFC. Việc 7 trụ cột nhập tịch bị cấm thi đấu đang đẩy 'Bầy hổ' vào thế khó trước thềm vòng loại Asian Cup 2027.
Bộ trưởng Thể thao Malaysia Mohammed Taufiq Johari thừa nhận đang ở thế bị động khi chờ án phạt từ AFC, trong bối cảnh 7 cầu thủ nhập tịch bị cấm thi đấu.
Malaysia Football League xác nhận bốn cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel và Gabriel Palmero đăng ký hợp lệ với tư cách nội binh, vì vậy mọi kết quả thi đấu của JDT và Kuching City vẫn được công nhận.
'Các cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm vẫn được phép thi đấu tại M-League', truyền thông Malaysia đưa tin.
FIFA mở rộng cuộc điều tra liên quan đến vụ bê bối làm giả giấy tờ của bóng đá Malaysia, với tâm điểm lần này là vai trò của các người đại diện.
Việc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chậm ra phán quyết với vụ bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch của Malaysia có thể ảnh hưởng tới công tác chuyên môn cho trận lượt về với đội tuyển Việt Nam ngày 31/3 tới đây.
Việc AFC trì hoãn phán quyết sau khi CAS bác đơn kháng cáo của Malaysia đang tạo ra tiền lệ xấu, đồng thời đẩy tuyển Việt Nam vào thế khó trước lượt trận cuối.