Năm 2023, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả. Qua đó, tỉ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được nâng lên; việc tiếp công dân của Thủ trưởng các cấp, các ngành có nhiều chuyển biến tích cực, tỉ lệ giải quyết xong đơn đạt 93,2%.
'Khiếu nại, tố cáo' luôn là câu chuyện thời sự, thậm chí từng nổi lên như một 'hiện tượng nhức nhối' ở không ít địa phương trong cả nước, gây nên nhiều hệ lụy. Thế nhưng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, thống nhất của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở Ninh Bình đã trở thành quyết tâm chính trị và đạt được những kết quả tích cực. Nhiều vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được giải quyết dứt điểm, quyền hiến định của người dân được thực thi đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương.
Ngày 22/11, Quốc hội thảo luận về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay, Quốc hội thảo luận về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023.
Ngày 22/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023.
Tiếp tục chương trình kỳ họp, ngày 22/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023 và thảo luận về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).
Thảo luận về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023, một số đại biểu Quốc hội đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến cơ quan dân cử và Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương. Đẩy nhanh rà soát, lập danh sách vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài ở một số địa phương, hướng tới chủ động lập kế hoạch, tiến hành kiểm tra, rà soát giải quyết dứt điểm tại địa phương.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ người tố cáo, dẫn đến người tố cáo bị trả thù, trù dập.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nhận định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2023 tiếp tục có sự đổi mới, đạt kết quả tích cực nhưng vẫn còn hạn chế.
Bày tỏ tán thành cao với Báo cáo về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội từ ngày 1.8.2022 đến ngày 31.7.2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình ra Quốc hội. Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương mong muốn, Quốc hội ban hành nghị quyết quy định giao nhiệm vụ cụ thể để sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế đã được chỉ rõ nhưng bị kéo dài, chậm giải quyết để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo phức tạp...
Để tạo điều kiện giải quyết các khiếu nại, tố cáo, nhất là những đơn thư khiếu nại kéo dài, đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương rà soát, thống kê lại các vướng mắc, bất cập, phân loại thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.
Cùng 1 nội dung nhưng đơn gửi đến cơ quan của Quốc hội, ĐBQH không phải người dân mong muốn nhờ đại biểu làm công tác 'bưu tá' mà mong muốn Quốc hội, các Đoàn ĐBQH, các ĐBQH đôn đốc, giám sát, theo dõi việc giải quyết đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hay chưa.
Phát biểu tại hội trường, đại biểu Thái Thị An Chung – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đề xuất, cần nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.
Đề nghị Chính phủ làm rõ lý do của việc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân theo quy định của Luật.
Các đại biểu Quốc hội nhận thấy, thông qua việc thực hiện công tác dân nguyện, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội, nhiều vụ việc phức tạp, đông người đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.
Đại biểu đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành tập trung xử lý và kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra điểm nóng.
Các cơ quan và Đoàn Đại biểu Quốc hội đã tiếp 6.125 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 5.751 vụ việc; nhận được 31.179 đơn thư của công dân gửi đến, tăng 4.568 đơn so với 2022.
Theo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, năm 2024 cùng với các dự án đầu tư lớn đã và đang được triển khai, các dự án phát triển kinh tế - xã hội khác tại các địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, dự báo vẫn tiếp tục là điểm nóng phát sinh khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai, môi trường, nhất là đối với các dự án phải thu hồi đất, bồi thường, tái định cư...
Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, qua giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2023 đã bảo vệ quyền lợi cho 1.319 cá nhân và 44 tập thể, tổ chức.
Tiếp tục Đợt 2, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sáng 22/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023.
Ủy ban Pháp luật cho rằng, năm 2024, cùng với các dự án đầu tư lớn đã và đang được triển khai, các dự án phát triển kinh tế - xã hội khác tại các địa phương có tốc độ đô thị hóa cao dự báo vẫn tiếp tục là điểm nóng phát sinh khiếu nại tố cáo hành chính...
Trong công tác tiếp công dân, thủ trưởng các cơ quan hành chính các cấp nhận thức rõ trách nhiệm của mình về việc tiếp công dân định kỳ theo luật định, nên đã bố trí trực tiếp tiếp công dân nhiều hơn so với trước.
Đề nghị cần tập trung chỉ đạo, phối hợp xử lý những vụ việc liên quan đến đất đai có nguồn gốc đất nông, lâm trường quốc doanh tại một số tỉnh Tây Nguyên.
Để nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cần xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, đặc biệt là các hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để hoạt động trái pháp luật.
Qua giải quyết tố cáo, các cơ quan hành chính Nhà nước đã kiến nghị xử lý 475 người, trong đó có 432 cán bộ, công chức. Cùng với đó, qua giải quyết khiếu nại, có 1.110 người, trong đó có 44 cán bộ, công chức bị kiến nghị xử lý.
Các cơ quan sẽ xử lý nghiêm tập thể, cá nhân không thực hiện đầy đủ biện pháp bảo vệ người tố cáo dẫn đến người tố cáo bị trả thù, trù dập.
Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, đơn thư công dân gửi đến trong lĩnh vực hành chính chủ yếu liên quan đến quản lý đất đai, xây dựng; về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; về công nhận và cấp sổ đỏ; về tranh chấp đất đai...
Sáng 22/11, Quốc hội thảo luận về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023.
Sáng 22/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023.
Trưởng Ban Dân nguyện đề nghị xử lý nghiêm với thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, nhất là chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng trong công tác quản lý nhà nước và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Ngày 22/11, Quốc hội thảo luận về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023.
Sáng 22/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023.
Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 22-11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023. Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp.
UB Pháp luật đề nghị Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài.
Báo cáo Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023 đã cho thấy tình hình khiếu nại tố cáo năm nay có xu hướng gia tăng và tỷ lệ người đứng đầu trực tiếp tiếp công dân chưa có cải thiện so với năm ngoái.
Thảo luận tại Quốc hội sáng 22/11 về vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo, một số đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những bất cập hiện nay và đề nghị, cần nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo, để thuận tiện trong quản lý, lưu trữ, tra cứu, xử lý đơn thư và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời đơn thư, từ đó lựa chọn các vụ việc để tập trung giám sát, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri.
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, qua giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2023 đã bảo vệ quyền lợi cho 1.319 cá nhân và 44 tập thể, tổ chức.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, năm 2023 đã giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật đối với 81,7% số vụ việc khiếu nại, 86,3% số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sáng 22/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo (GQKNTC) của công dân năm 2023.
Trong năm 2023, số lượt công dân đến các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tăng 2.040 lượt người, tăng 1.615 vụ việc và tăng 102 lượt đoàn đông người so với năm 2022.