Theo Bộ Tư pháp, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (TNBTCNN) vừa được công bố không chỉ bồi thường cho người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mà còn cho cả người thân của họ.
Sáng 10/9, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố 15 luật vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Sáng 10/9, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh số 18/2026/L-CTN ngày 26/8/2026 của Chủ tịch nước công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bổ sung cơ chế bồi thường cho người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người thân khi bị thiệt hại do không được bảo vệ đúng quy định.
Chiều 23/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với đa số ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành.
Với 470/471 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ cao 94%, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại phiên họp diễn ra chiều ngày 23/8 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.
Chiều 23/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung quy định về giảm, miễn hoàn trả đối với người thi hành công vụ gây thiệt hại.
Với 470/471 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94% tổng số đại biểu Quốc hội), chiều 23/8, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Chiều 23/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, với 470/471 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Được sự nhất trí của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề nghị trước mắt cho giữ nguyên phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong lĩnh vực quản lý thuế.
Chiều 23/8, với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Chiều 23/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với 470/471 tổng số ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành (đạt 99,7%).
Chiều 23.8, tại kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, với 470/471 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Chiều 23/8, với 470/471 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Với nhiều quy định mới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hướng tới giảm gánh nặng thủ tục cho người bị thiệt hại.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vừa được Quốc hội thông qua đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo hướng chặt chẽ hơn, tránh việc mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngoài các lĩnh vực đã được quy định tại Điều 1 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.
Với nhiều quy định mới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hướng tới giảm gánh nặng thủ tục cho người bị thiệt hại, đề cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước và bảo đảm việc giải quyết yêu cầu bồi thường kịp thời, công khai, đúng pháp luật.
Luật mới quy định cán bộ cố ý gây thiệt hại nhưng không bị truy cứu hình sự phải hoàn trả từ 30-50 tháng lương, tối đa 50% số tiền Nhà nước đã bồi thường.
Chiều 23-8, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, một đề xuất đáng chú ý được đại biểu đưa ra là bổ sung nguyên tắc xử lý đối với trường hợp tài liệu, chứng cứ thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước nhưng bị mất, thất lạc hoặc không thể cung cấp do nguyên nhân thuộc trách nhiệm của chính cơ quan đó.
Cuối tuần qua, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm “Sửa đổi, bổ sung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước - từ lý luận đến thực tiễn”. TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước và TS. Nguyễn Thị Long, Giảng viên chính Khoa Pháp luật Dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội tham dự Tọa đàm.
Chiều 14/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.
Chiều 14/8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Chiều 14/8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Tiếp tục kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, chiều ngày 10/8 vừa qua, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận.
Giải trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh yêu cầu thể chế hóa các chủ trương của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và đặt quyền, lợi ích của người bị thiệt hại ở vị trí trung tâm.
Thảo luận dự án sửa đổi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề nghị xác định rõ căn cứ và hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường trong quản lý thuế, bảo đảm quyền lợi người nộp thuế và tránh khó khăn, vướng mắc khi áp dụng.
Đại biểu đề nghị nâng mức trần hoàn trả lên 70% số tiền bồi thường với các lỗi cố ý nghiêm trọng để từ đó tăng tính răn đe và tránh tâm lý ỷ lại vào ngân sách nhà nước.
Tham gia thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN), ĐBQH Trần Văn Đăng (Bắc Ninh) nhất trí với phương án bổ sung nội dung “Trường hợp luật khác có quy định về phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì việc xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước áp dụng theo luật đó” vào khoản 1 Điều 4 theo phương án của đề xuất Chính phủ.
Phát biểu thảo luận tại Hội trường Diên Hồng về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đại biểu Nguyễn Thành Trung (Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng) cho rằng, hoàn thiện Luật lần này cần hướng tới ba yêu cầu: Mở rộng thực chất quyền được bồi thường, phân định rõ trách nhiệm của cơ quan Nhà nước và đơn giản hóa tối đa thủ tục cho người bị thiệt hại.
Đa số ĐBQH tán thành việc bổ sung “người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” và người thân của họ vào diện được bồi thường khi Nhà nước không áp dụng biện pháp bảo vệ, hoặc áp dụng không kịp thời…
Chiều 10-8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật cần quy định rõ phạm vi trách nhiệm bồi thường, nhất là trong hoạt động quản lý thuế. Đồng thời, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan giải quyết, bảo đảm người bị thiệt hại được thực hiện quyền yêu cầu bồi thường thuận lợi, kịp thời.
Dự án sửa đổi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có nội dung bồi thường cho người bị thiệt hại do việc thực hiện quyền phản ánh, tố cáo, tố giác tham nhũng, tiêu cực.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước rút ngắn thời gian giải quyết yêu cầu bồi thường, tạo thuận lợi hơn cho người yêu cầu bồi thường.
Chiều 10/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Đại biểu Quốc hội đề nghị, cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung cần được xem xét miễn trách nhiệm hoàn trả nếu gây thiệt hại trong quá trình thực thi công vụ. Tuy nhiên, trong quy định về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cũng cần có cơ chế ngăn ngừa tình trạng khi hoạt động công vụ gây ra thiệt hại cho người dân thì cơ quan này chuyển sang cơ quan khác, cơ quan này chờ cơ quan kia.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 10/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Chiều 10/8, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, tập trung vào việc xác định phạm vi bồi thường trong quản lý thuế.
Phát biểu tại hội trường chiều 10/8 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, ĐBQH Hoàng Thị Thu Trang (Nghệ An) đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với luật chuyên ngành, xác định rõ giới hạn áp dụng luật chuyên ngành trong những trường hợp đặc thù, thực sự cần thiết.
Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Vĩnh Long) đề xuất, đối với tổn hại sức khỏe từ 81% trở lên, trần bồi thường tinh thần có thể được nâng lên từ 80 đến 100 tháng lương cơ sở để bảo đảm tính đền bù tương xứng.
Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ căn cứ, tiêu chí xác định mức độ sức khỏe bị tổn hại để tính bồi thường thiệt hại tinh thần; hoàn thiện quy định về quyền được bồi thường, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp và trách nhiệm của người thi hành công vụ.
Chiều 10/8, tiếp tục Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Chiều 10-8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Phát biểu tại hội trường chiều 10/8 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, ĐBQH Thái Thị An Chung (Nghệ An) tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật; đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định về phạm vi trách nhiệm bồi thường, thời điểm có hiệu lực của quyết định giải quyết bồi thường, chi phí hợp lý được bồi thường và kinh phí cho hoạt động xác minh, xác định thiệt hại.
Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát hoạt động giải quyết bồi thường của Nhà nước.
Tiếp tục Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, chiều 10/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận.
Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.
Tiếp tục nội dung chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 4/8, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh thảo luận ở tổ về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Thảo luận tại Tổ 11 (gồm các Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng và tỉnh Quảng Ngãi) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đa số các đại biểu tán thành với phương án 1 về xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước như quy định trong dự thảo Luật.
Thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nhóm chính sách, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật, xác định rõ phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và xây dựng cơ chế tài chính khả thi, bảo đảm chi trả kịp thời, đúng quy định.
Các ĐBQH bày tỏ thống nhất với sự cần thiết phải ban hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 4/8, thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Bùi Văn Dũng đề nghị hoàn thiện các quy định theo hướng lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại làm trung tâm, bảo đảm cơ chế bồi thường minh bạch, kịp thời và giảm tối đa gánh nặng thủ tục cho người dân.
Thảo luận tại Tổ 1 (Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định về xác định thiệt hại, mở rộng trách nhiệm bồi thường đối với trường hợp chậm hoặc không thực hiện công vụ trái pháp luật; đồng thời, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và nâng cao trách nhiệm của cơ quan thực thi công vụ.
Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước chiều 4/8, ĐBQH Nguyễn Thanh Liêm (Quảng Trị) chỉ ra ba điểm nghẽn trong thực tiễn thi hành, gồm: đùn đẩy trách nhiệm, thiếu kinh phí và thủ tục bồi thường còn bất cập; đồng thời đề xuất ba kiến nghị hoàn thiện dự thảo Luật.
Dự thảo Luật đề xuất miễn trách nhiệm hoàn trả tiền bồi thường với người thi hành công vụ trong một số trường hợp cụ thể như: lập công lớn, mắc bệnh hiểm nghèo.