TKV sản xuất, tiêu thụ gần một triệu tấn a-lu-min

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), lũy kế đến hết tháng 9 vừa qua, TKV đã sản xuất hơn 988.500 tấn a-lu-min quy đổi, tăng 20% so cùng kỳ; tiêu thụ đạt 967.758 tấn, tăng 27% so cùng kỳ năm 2017. Do nhu cầu và giá bán trên thị trường thế giới tiếp tục tăng, doanh thu từ sản phẩm này của TKV tăng tới 71% so cùng kỳ năm 2017.

Ðóng gói sản phẩm a-lu-min xuất khẩu tại Nhà máy A-lu-min Nhân Cơ (thuộc Công ty Nhôm Ðác Nông - TKV).

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), lũy kế đến hết tháng 9 vừa qua, TKV đã sản xuất hơn 988.500 tấn a-lu-min quy đổi, tăng 20% so cùng kỳ; tiêu thụ đạt 967.758 tấn, tăng 27% so cùng kỳ năm 2017. Do nhu cầu và giá bán trên thị trường thế giới tiếp tục tăng, doanh thu từ sản phẩm này của TKV tăng tới 71% so cùng kỳ năm 2017.

Hoạt động liên tục, thông suốt

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc TKV giới thiệu, trong tổng số gần một triệu tấn a-lu-min đã xuất xưởng, Nhà máy A-lu-min Nhân Cơ (thuộc Công ty Nhôm Ðác Nông - TKV) đã đóng góp khoảng 50%, tương đương gần
500 nghìn tấn a-lu-min quy đổi. Theo kế hoạch của TKV, năm nay, Công ty Nhôm Ðác Nông - TKV được giao sản xuất 580 nghìn tấn a-lu-min quy đổi. Với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty, đến hết tháng 9 vừa qua, công ty đã sản xuất được 483.665 tấn a-lu-min quy đổi; doanh thu đạt hơn 4.442 tỷ đồng, bảo đảm việc làm ổn định cho hơn 1.000 công nhân với mức lương bình quân hằng tháng hơn 10,4 triệu đồng/người, tăng 9% so kế hoạch. Ngay từ đầu năm, Công ty Nhôm Ðác Nông - TKV đã xây dựng và ban hành các quyết định về kế hoạch, chi phí sản xuất hằng tháng cho từng đơn vị, nhất là bảo đảm Nhà máy A-lu-min Nhân Cơ hoạt động ổn định, liên tục. “Chúng tôi thường xuyên theo dõi, rà soát để tiếp tục điều chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá giao khoán, nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh” - Giám đốc Công ty Hoàng Khải Quốc Minh cho biết.

Nhà máy A-lu-min Nhân Cơ có mục tiêu sản xuất ra sản phẩm a-lu-min đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Nhà máy có quy mô công suất thiết kế 650 nghìn tấn/năm, tổng mức đầu tư hơn 16.800 tỷ đồng, bằng nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại. Các giải pháp công nghệ chủ yếu của nhà máy là sản xuất a-lu-min bằng phương pháp bayer, hòa tách ở nhiệt độ 145 độ C và áp suất 4 - 5 at,… Hiện tại, công ty bố trí Nhà máy A-lu-min Nhân Cơ hoạt động liên tục 24 giờ trong ngày, với khoảng 1.000 công nhân, kỹ sư chia thành ba ca mỗi ngày. Mỗi ca có hơn 300 công nhân, cán bộ kỹ thuật quản lý, vận hành hệ thống máy móc trên diện tích rộng gần 100 ha, tương đương mỗi người quản lý hơn 3 ha. “Với số lượng từng ấy công nhân, cán bộ kỹ thuật, nhưng vẫn bảo đảm vận hành thông suốt hoạt động của nhà máy đồ sộ này, đã minh chứng cho quá trình tự động hóa trong sản xuất của nhà máy rất cao” - Giám đốc Hoàng Khải Quốc Minh nhấn mạnh. Công ty Nhôm Ðác Nông đã tích cực triển khai phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đem lại hiệu quả kinh tế lớn. Trong chín tháng qua, đã có thêm 22 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào ứng dụng. Quan trọng hơn, những sáng kiến này cho thấy khả năng làm chủ công nghệ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật Công ty Nhôm Ðác Nông - TKV đối với ngành sản xuất a-lu-min, một ngành công nghiệp mới, lần đầu có mặt ở Việt Nam.

Phấn đấu về đích trước một năm

Căn cứ tình hình thực tế, sau khi đánh giá các yếu tố sản xuất và nhu cầu của thị trường, mới đây, Công ty Nhôm Ðác Nông đã chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm nay lên 650 nghìn tấn a-lu-min quy đổi. Ðây là năm thứ hai công ty đăng ký thi đua vượt kế hoạch sản lượng TKV giao. Theo đánh giá của Phó Tổng Giám đốc TKV Nguyễn Anh Tuấn, nếu hoàn thành mục tiêu này, Công ty Nhôm Ðác Nông sẽ đạt công suất thiết kế 650 nghìn tấn a-lu-min/năm, về đích trước một năm so với kế hoạch ban đầu khi triển khai dự án A-lu-min Nhân Cơ. Trước đó, trong quá trình triển khai dự án, từ kinh nghiệm sản xuất của Nhà máy A-lu-min Tân Rai (Lâm Ðồng), TKV đã đề xuất và được Tổng thầu EPC Chalieco chấp thuận chỉnh sửa, cải tiến một số hạn chế lưu trình công nghệ ở các khâu trung hòa quặng, nghiền quặng, cấp sữa vôi, thiết bị gia nhiệt ống chùm, khu vực hòa tách, khu lọc và kết tinh hi-đrat, khu lắng rửa bùn đỏ, v.v. nhằm hoàn thiện quá trình thao tác vận hành, tăng cường bảo vệ thiết bị tránh bị nhiễm nước hoặc kiềm, giảm hư hỏng thiết bị, tránh tắc nghẽn đường ống, giảm chi phí nhân công, nâng cao hiệu quả sử dụng cho thiết bị.

Ðể tạo động lực trong cán bộ, công nhân công ty, đầu tháng 10 vừa qua, hưởng ứng Chiến dịch “90 ngày đêm thi đua sản xuất, tiêu thụ quý IV-2018” do TKV phát động, Công ty Nhôm Ðác Nông đã tổ chức phát động, giao mục tiêu thi đua sản xuất 169 nghìn tấn a-lu-min quy đổi trong quý IV nhằm quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu này. Theo đó, công ty sẽ tập trung bảo dưỡng thiết bị, đầu tư phân tích hệ thống kỹ thuật công nghệ nhằm bảo đảm dây chuyền hoạt động ổn định hơn; khuyến khích cán bộ, công nhân nghiên cứu, phát minh sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hoàn thiện công đoạn sản xuất, giảm chi phí tiêu hao vật tư để hạ giá thành sản phẩm. Ðồng thời, tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên quặng bô-xít và bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế hiệu quả đi đôi với phát triển bền vững.

Với kết quả đạt được thời gian qua, có thể thấy, thời điểm để Công ty Nhôm Ðác Nông “về đích”, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm nay đã rất gần. Với những kết quả khả quan từ quá trình vận hành sản xuất thương mại cùng lợi thế từ thị trường, Nhà máy A-lu-min Nhân Cơ đang có những cơ hội lớn để tiếp tục bứt phá trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Bài và ảnh: MINH NGHĨA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/37913102-tkv-san-xuat-tieu-thu-gan-mot-trieu-tan-a-lu-min.html