Tình hình Ukraine: Hứng không kích diện rộng; Tổng thống Nga ra chỉ thị đặc biệt; Kiev tiết lộ mời một nhân vật quan trọng tới thăm

Ngày 28/4, theo các nguồn tin địa phương, báo động không kích đã được phát đi trên khắp Ukraine, trong khi hãng tin Interfax cho biết, đã xảy ra các vụ nổ lớn trên khắp các khu vực.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal (hàng đầu bên phải) gặp Giáo hoàng Francis tại Vatican ngày 27/4. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal (hàng đầu bên phải) gặp Giáo hoàng Francis tại Vatican ngày 27/4. (Nguồn: Reuters)

Theo Interfax, các vụ nổ được nghe thấy sau nửa đêm ngày thứ 5 tại thành phố Dnipro, Kremenchuk, Poltava ở trung tâm Ukraine và tại Mykolaiv ở miền Nam. Trong khi đó, một nguồn tin trực tuyến cũng thông báo về vụ nổ tại khu vực Kiev.

Hãng Intefax trích bài từ các tài khoản Telegrams địa phương cho biết, các vật thể bay không xác định đang bay về phía Tây của Ukraine.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về các mục tiêu bị tấn công cũng như thiệt hại và thương vong.

* Liên quan Ukraine, ngày 27/4, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng nước này Oleksiy Danilov đã có cuộc gặp phái đoàn cấp cao của nhóm chuyên gia tư vấn quốc tế GLOBSEC nhân chuyến thăm của phái đoàn tới Kiev.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về các thách thức an ninh hiện nay trong khu vực và trên thế giới, tăng cường sự ủng hộ của các đối tác quốc tế đối với Kiev trên con đường giành thắng lợi trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Theo ông Danilov, nhiều người đã "sai lầm trong tính toán và dự báo về Ukraine" và do đó, không thể giành chiến thắng trên chiến trường.

Quan chức Ukraine nhận định, Nga sẽ cố đạt được các kế hoạch của mình "bằng cách gây bất ổn nội bộ, với sự trợ giúp của các đặc vụ, cộng tác viên". Đồng thời, Nga sẽ tiếp tục tìm cách gây bất ổn cho châu Âu và làm suy yếu sự đoàn kết ủng hộ Ukraine, đặc biệt là lan truyền thông tin sai lệch và tiến hành các cuộc tấn công mạng.

Lưu ý GLOBSEC là tổ chức quốc tế đầu tiên mở văn phòng đại diện tại Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Chủ tịch tổ chức Robert Vash khẳng định, sẵn sàng nỗ lực hết sức để hỗ trợ quốc gia Đông Âu cũng như thúc đẩy vị thế của nước này trên các diễn đàn chuyên gia toàn cầu.

* Cũng trong ngày 27/4, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, trong cuộc gặp tại Vatican, ông đã mời Giáo hoàng Francis tới thăm Kiev.

Theo ông Shmyhal, ông đã thảo luận với vị Giáo hoàng 86 tuổi về kế hoạch hòa bình do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Bên cạnh đó, hai bên cũng "thảo luận chi tiết hơn về các bước khác nhau mà Vatican có thể thực hiện" để giúp Kiev đạt được các mục tiêu của mình.

Giáo hoàng Francis trước đây đã nói rằng, ông muốn đến thăm Kiev và Moscow trong một sứ mệnh hòa bình. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của Giáo hoàng Francis đã thu hút sự chú ý nhiều hơn trong hai năm qua, khi ông phải trải qua cuộc phẫu thuật ruột kết và bắt đầu sử dụng xe lăn hoặc gậy chống do bị đau đầu gối.

Đề cập điện đàm giữa Tổng thống Zelensky và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước đó một ngày, Thủ tướng Shmyhal nhấn mạnh, cuộc nói chuyện diễn ra rất hiệu quả và có thể chứng minh một khởi đầu rất tích cực cho các mối quan hệ trong tương lai.

* Trong khi đó, ngày 27/4, trang mạng của Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị chính phủ nước này bắt đầu xúc tiến việc thiết lập các bảo tàng dành riêng cho những sự kiện trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tổng thống Putin lưu ý, các cơ quan hữu quan cần xem xét cách thức trưng bày các hiện vật liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt và nhấn mạnh, chính phủ Nga cần “tổ chức học lịch sử chiến dịch" trong hệ thống giáo dục.

.

(theo AFP, Reuters)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-hung-khong-kich-dien-rong-tong-thong-nga-ra-chi-thi-dac-biet-kiev-tiet-lo-moi-mot-nhan-vat-quan-trong-toi-tham-225186.html