Tình hình khó tin ở Haiti

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy các băng đảng tội phạm sẽ nhượng bộ sau khi Thủ tướng Haiti Ariel Henry tuyên bố từ chức.

Jimmy Cherizier tổ chức họp báo ở thủ đô Haiti (ảnh: Al Jazeera)

Đụng độ và hỗn loạn tiếp tục xảy ra ở Port-au-Prince (thủ đô Haiti) sau khi ông Henry tuyên bố từ chức. Các băng đảng tội phạm, được trang bị vũ trang hạng nặng, đã kiểm soát 80% thành phố, Al Jazeera hôm 12/3 đưa tin.

Jimmy Cherizier – trùm băng đảng đứng sau vụ bạo loạn ở Haiti – chưa lên tiếng về thông báo từ chức của ông Henry.

Hôm 12/3, Cherizier cảnh báo, những chủ khách sạn chứa chấp các chính trị gia thân cận với ông Henry sẽ phải chịu hậu quả.

“Chúng tôi không muốn nói dối các bạn. Đây không phải một cuộc cách mạng hòa bình. Chúng tôi đang tiến hành một cuộc cách mạng quyết liệt ở Haiti. Hệ thống này là một hệ thống phân biệt đối xử, một hệ thống độc ác”, Cherizier nói với các phóng viên ở Port-au-Prince.

“Bất cứ ai che giấu chính trị gia từng hợp tác với ông Henry trong khách sạn, hãy coi chừng”, Henry đe dọa.

Trong một cuộc họp báo khác ở Port-au-Prince, Cherizier đã rút súng và bắn 3 phát lên trời.

“Hôm nay, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế cho Haiti một cơ hội. Người dân Haiti phải có quyền quyết định ai sẽ lãnh đạo đất nước và chính phủ mà chúng tôi mong muốn. Chúng tôi sẽ đưa Haiti thoát khỏi tình trạng này”, Cherizier nói.

Cherizier cảnh báo, Haiti sẽ “rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn nữa”, nếu những gì ông ta nói không được lắng nghe.

Hôm 12/3, ông Ariel Henry đã tuyên bố từ chức Thủ tướng Haiti.

“Chính phủ do tôi lãnh đạo sẽ giải tán ngay sau khi một hội đồng chuyển tiếp được thành lập. Tôi muốn cảm ơn người dân vì đã trao cho tôi cơ hội”, ông Henry nói.

“Tôi kêu gọi người dân Haiti hãy bình tĩnh và làm mọi thứ có thể để tái lập hòa bình và ổn định”, ông Henry nói thêm.

Hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, người dân Haiti đổ ra đường ăn mừng sau thông báo từ chức của ông Henry, bất chấp cảnh báo nguy hiểm từ phía cảnh sát.

Nhiều người dân ở Haiti mong muốn ông Ariel Henry sớm từ chức Thủ tướng (ảnh: CNN)

Hôm 12/3, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết, Mỹ sẽ tài trợ 100 triệu USD cho việc triển khai một lực lượng đa quốc gia tới thiết lập an ninh ở Haiti. Mỹ cũng gửi viện trợ nhân đạo trị giá 33 triệu USD cho người dân Haiti.

Trong khi Haiti chuẩn bị có lãnh đạo mới, một số chuyên gia đặt câu hỏi về vai trò của các băng đảng vũ trang.

“Ngay cả khi có chính phủ mới, thực tế là bạn vẫn phải đàm phán với các băng đảng”, Robert Fatton – chuyên gia phân tích Haiti tại Đại học Virginia (Mỹ) – nói.

Vương Nam - Al Jazeera

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tinh-hinh-kho-tin-o-haiti-a653795.html