Tình hình COVID-19 tại ASEAN hết ngày 4/5: Toàn khối gần 50.000 người mắc bệnh, 1.671 người tử vong

Hết ngày 4/5, khu vực Đông Nam Á ghi nhận tổng cộng gần 50.000 ca mắc bệnh COVID-19 và 1.671 người tử vong. Trong ngày chỉ có hai nước Indonesia và Philippines ghi nhận ca tử vong vì virus SARS-CoV-2.

Cụ Yap Lay Hong, 102 tuổi, người Singapore đã chiến thắng bệnh COVID-19 và vừa xuất viện ngày 2/5. Ảnh: Straits Times

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 4/5, khu vực Đông Nam Á có tổng cộng 49.917 trường hợp dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19, tăng 1.303 ca so với một ngày trước.

Virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của 1.671 người dân ở khu vực này, tăng 35 trường hợp so với ngày 3/5. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công tăng lên 12.442 trường hợp.

Trong vòng 24 giờ qua, Singapore tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất khu vực với 573 trường hợp, đồng thời cũng là nước thành viên ASEAN có tổng số ca COVID-19 cao nhất. Indonesia ghi nhận nhiều ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 nhất Đông Nam Á trong ngày 4/5, với 19 ca.

Nhìn chung, ở Đông Nam Á, đại dịch COVID-19 chỉ còn diễn biến đáng lo ngại tại nhóm 4 quốc gia gồm Singapore, Philippines, Indonesia và Malaysia, trong khi các nước còn lại đã kiểm soát tốt tình hình, đặc biệt là nhóm 6 nước gồm: Việt Nam, Myanmar, Brunei, Campuchia, Timor Leste đã nhiều ngày không ghi nhận ca mắc bệnh mới cũng như ca tử vong.

Việt Nam được đánh giá là một điểm sáng về phòng chống đại dịch COVID-19 khi chặn đứng số ca mắc bệnh ở mức 271 và số ca khỏi bệnh hiện là 219.

Bộ Y tế Singapore cho biết ngày 4/5 đảo quốc sư tử ghi nhận 573 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên thành 18.778 trường hợp. Điều đáng nói là có tới 560/573 ca bệnh mới xảy ra trong các lao động nhập cư nước ngoài sau khi Singapore phát hiện ba cụm lây nhiễm mới.

Công nhân nhập cư sống trong các khu nhà tập thể chiếm hầu hết ca mắc bệnh mới tại Singapore. Ảnh: Straits Times

Cùng ngày, giới chức y tế Indonesia cho biết nước này ghi nhận 395 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh lên 11.587 người. Ngoài ra, Indonesia có 19 ca tử vong trong ngày, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên thành 864, trong khi có 1.954 bệnh nhân đã hồi phục.

Bộ Y tế Indonesia cho hay, tới nay nước này đã xét nghiệm COVID-19 cho trên 86.000 người.

Nhân viên y tế xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân tại Surabaya, Indonesia, ngày 22/4/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại Malaysia, cùng ngày nước này có 55 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 6.353 người, trong khi số ca tử vong do COVID-19 không tăng, giữ ở con số 105. Con số bệnh nhân phục hồi tăng thêm 75, lên 4.484 ca, chiếm 70,6%.

Sau khi dịch COVID-19 bùng phát tại một công trường xây dựng ở thủ đô Kuala Lumpur cuối tuần trước, Chính phủ Malaysia đã yêu cầu tất cả lao động nước ngoài làm việc tại đây phải tiến hành kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2. Chủ sử dụng lao động phải chịu mọi chi phí. Một khi phát hiện có trường hợp mắc COVID-19 dù là công trường xây dựng, nhà máy hay nhà hàng đều bị đóng cửa.

Theo tờ Straits Times, nhiều bang của Malaysia đã được kêu gọi nới lỏng kiểm soát đi lại sau khi hầu hết các bang phớt lờ sắc lệnh của chính phủ trung ương về cho phép hoạt động kinh doanh mở cửa trở lại từ ngày 4/5. Theo đó, 9/13 bang đã lựa chọn duy trì các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn, như tiếp tục đóng cửa trường học và doanh nghiệp không thiết yếu, cách ly người dân tại nhà và đóng cửa với khách du lịch.

Theo các quy tắc mới, có hiệu lực từ ngày 4.5, hầu hết doanh nghiệp được phép mở cửa lại tại Malaysia. Ảnh: EPA-EFE

Theo các quy tắc mới có hiệu lực từ ngày 4/5, hầu hết các doanh nghiệp được phép mở lại, trong khi mọi người có thể tập thể dục ngoài trời và ăn tối tại các nhà hàng, trong khi trường học vẫn đóng cửa. Tuy nhiên, một số lãnh đạo chính quyền bang tuyên bố họ chưa áp dụng quy tắc mới do lo ngại an toàn của cộng đồng.

Trong ngày 4/5, Bộ Y tế Philippines thông báo có 262 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 9.485 trường hợp; trong đó có 16 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên thành 623 người.

Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tại Manila, Philippines ngày 29/4/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tại Thái Lan, số ca COVID-19 mới đãtrở lại mức 2 con số do người nhập cảnh bất hợp pháp. Ngày 4/5, Thái Lan xác nhận 18 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, sau một tuần liên tiếp ghi nhận các ca mới nhiễm SARS-CoV-2 theo ngày ở mức một con số. Tuy vậy nước này không ghi nhận thêm trường hợp tử vong nào trong ngày thứ 4 liên tiếp.

Như vậy, Thái Lan hiện có tổng cộng 2.987 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 54 trường hợp tử vong. Đến nay, ngành y tế Thái Lan đã chữa khỏi cho 2.470 bệnh nhân mắc COVID-19, trong khi còn 193 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Tờ Straits Times cho biết, 9 trong số những trùm kinh doanh giàu có nhất Thái Lan đã cam kết thúc đẩy các dự án trị giá nhiều tỉ baht để hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha về hỗ trợ tái thiết nền kinh tế đất nước sau cuộc khủng hoảng COVID-19.

Thu Hằng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tinh-hinh-covid19-tai-asean-het-ngay-45-toan-khoi-gan-50000-nguoi-mac-benh-1671-nguoi-tu-vong-20200504220701166.htm