Tin tức 24h qua: Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa nói về thông tin đi học đại học ở tuổi 56

Phát hiện hang động tuyệt đẹp trên đỉnh Trường Sơn; Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa nói về thông tin đi học đại học ở tuổi 56… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa nói về thông tin đi học đại học ở tuổi 56

Hai ngày qua, dư luận ở Thanh Hóa quan tâm việc Trưởng phòng CSGT tỉnh Thanh Hóa “sắp nghỉ hưu vẫn đi học đại học” ở tuổi 56.

Đại tá Lê Văn Chiến

Liên quan đến thông tin trên, Đại tá Lê Văn Chiến - Trưởng Phòng CSGT-Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận đang học văn bằng 2 Học viện Cảnh sát hệ vừa học vừa làm theo quy định của Bộ Công an, đến tháng 11-2024 sẽ tốt nghiệp.

Đại tá Chiến lý giải: Theo quy định của Bộ Công an, từ tháng 5-2025 những người đang là lãnh đạo trong ngành phải đạt chuẩn đầu ra của Học viện An ninh hoặc Học viện Cảnh sát.

“Vì thế, dù ở tuổi 56 tôi vẫn đi học, kể cả là không có quy định như trên thì về hưu tôi cũng đi học”- ông nói.

Ông cũng cho biết, theo tuổi luật cũ thì đến ngày 1-4-2025 ông nghỉ hưu, nhưng ông thuộc diện tăng tuổi theo quy định mới nên đến ngày 1-1-2028 ông mới nghỉ.

Đại tá Lê Văn Chiến chia sẻ thêm: “Tôi thi Đại học Luật Hà Nội năm 1992 và năm 1996 tôi Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội và đến năm 2012 học xong Cao cấp Lý luận Chính trị không phải như những thông tin trên mạng đưa "sắp nghỉ hưu mới đi học đại học"”.

Cục Hàng không nói gì về thông tin 2 nữ tiếp viên bị bắt giữ ở Hàn Quốc?

Liên quan đến thông tin cảnh sát Hàn Quốc bắt hai nữ tiếp viên hàng không Việt Nam vì vận chuyển tinh dầu cần sa, sáng 7-9, đại diện Cục Hàng không Việt Nam, cho biết hiện các hãng hàng không vẫn đang trong quá trình xác minh thông tin vụ việc trên.

Sở cảnh sát TP Incheon (Hàn Quốc). Ảnh: MBC

Về phần mình, lãnh đạo Cục Hàng không khẳng định: “Quan điểm của chúng tôi cũng như của các hãng hàng không Việt Nam đều thống nhất rằng, đối với các cá nhân vi phạm quy định pháp luật, vi phạm nội quy lao động đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, không bao che…”.

Trước đó, ngày 6-9, đài MBC của Hàn Quốc đưa tin Sở cảnh sát TP Incheon (Hàn Quốc) bắt hai nữ tiếp viên hàng không Việt Nam sau khi phát hiện hai người này giấu tinh dầu cần sa trong hành lý khi nhập cảnh vào Hàn Quốc. Các nữ tiếp viên cho biết họ chỉ nhận vận chuyển hàng mà hoàn toàn không biết bên trong là cần sa.

Tổng Công ty Điện lực TP.HCM xin lỗi khách hàng

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM

Chiều 7-9, tại buổi họp báo do UBND TP.HCM tổ chức, trả lời câu hỏi về tình trạng hóa đơn tiền điện gần đây tăng bất thường, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng.

Trước thắc mắc của một số khách hàng về tiền điện tháng 8 tăng nhiều so với tháng trước, ông Kiên cho hay nguyên nhân chính là chuyển ngày ghi điện về cuối tháng nên số ngày sử dụng điện của khách hàng tháng 8 tăng thêm từ 11 đến 28 ngày tùy theo phiên ghi điện cũ. Ngoài ra các ngày trong tháng 8 thời tiết nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện cũng cao hơn tháng 7.

Ông Kiên cho biết EVNHCMC tuân thủ đúng quy định về đơn giá và phương pháp tính theo quy định hiện hành và khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng của EVNHCMC để nhận thông báo kịp thời và nắm được tình hình tiêu thụ điện trước kỳ ghi điện mới.

Ông Kiên cho biết đến nay EVNHCMC đã hoàn tất việc chuyển lịch ghi chỉ số về cuối hằng tháng cho gần 2 triệu khách hàng, còn lại sẽ thực hiện trong thời gian tới và hoàn tất 100% trong năm 2024.

Diễn biến mới vụ cắn rách tai đối thủ khi đá banh

Anh T. bị ngất xỉu giữa sân.

Ngày 7-9, Công an phường Phước Long B (TP Thủ Đức, TP.HCM) lấy lời khai những người liên quan vụ hành hung khiến 2 người bị thương trên sân bóng đá.

2 người bị thương là anh B.M.T (33 tuổi) và anh P.G.Q (21 tuổi, em anh T.). Trong đó anh T. bị đánh gãy răng, rách môi và khâu 3 mũi; anh Q. bị đánh và cắn rách tai, khâu 4 mũi.

Theo thông tin ban đầu, tối 5-9, hai đội tham gia đá banh tại một sân bóng ở phường Phước Long B. Trong lúc chơi, anh T. cho rằng mình bị "đá xấu" nên nói “đá xấu quá”. Lúc này, các cầu thủ của đội bóng đối thủ và nhóm người bên ngoài sân đã lao vào đánh anh T. và Q. (cùng đội anh T.) khiến anh T. ngất xỉu.

Phát hiện hang động tuyệt đẹp trên đỉnh Trường Sơn

Ông Hoàng Trọng Đức (Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết một hang động với nhiều khối thạch nhũ tuyệt đẹp vừa được phát hiện tại địa phương này, được người dân đặt tên là Sơn Nữ. Khu vực phát hiện hang Sơn Nữ thuộc bản Đìu Đo.

Bên trong hang Sơn Nữ vừa được phát hiện tại Quảng Bình

Hang Sơn Nữ dài hơn 1,5km, nơi cao nhất khoảng 30m. Trong hang còn có dòng suối ngầm bắt nguồn từ biên giới Việt - Lào đi qua bản Dốc Mây. Suối này chảy qua hang Sơn Nữ, đến bản Đìu Đo cũ rồi hòa vào suối Khe Cạc.

Hang Sơn Nữ bên dưới có suối với cảnh sắc như tranh vẽ. Cuối hang là cửa sau chảy ra suối Khe Mây với khu rừng nguyên sinh hùng vĩ. Trong hang có nhiều khối thạch nhũ rất đẹp, hình thù độc đáo.

Ông Hoàng Trọng Đức cho hay trong chuyến khảo sát vừa qua, ông đã tận mắt chiêm ngưỡng những khối thạch nhũ trắng từ trên cao buông xuống rồi tràn ra như tấm lụa trắng khổng lồ mềm mại, lấp lánh.

Phương Hà (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-truong-phong-csgt-thanh-hoa-noi-ve-thong-tin-i-hoc-ai-hoc-o-tuoi-56-a625351.html