Trong lộ trình đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo chủ trương phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, kiến tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện, giàu bản sắc không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là yếu tố quan trọng để giữ chân du khách. Thực tiễn triển khai các nghị quyết, quy chế mới từ ngày 1/7/2026 đến nay cho thấy, diện mạo du lịch Đất Tổ đang có những chuyển biến tích cực về chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu.
Xác định du lịch là ngành kinh tế có tính lan tỏa cao, tỉnh Phú Thọ tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Hạ tầng từng bước được hoàn thiện không chỉ nâng cao chất lượng điểm đến mà còn mở rộng không gian phát triển, tạo sức hút đầu tư và gia tăng giá trị từ du lịch.