Nối nhịp cầu hữu nghị từ những giảng đường Quảng Trị-Bài 4: Mở rộng không gian hợp tác

Với gần 410km đường biên giới đất liền, tiếp giáp ba tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-nạ-khệt và Sả-lạ-văn của Lào, tỉnh Quảng Trị sau hợp nhất có không gian phát triển rộng lớn hơn. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sinh viên Lào tiếp tục được tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thiết thực, góp phần củng cố nền tảng cho quan hệ lâu dài giữa hai bên. Từ chủ động xây dựng cơ chế, bảo đảm nguồn lực đến đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng đào tạo, Quảng Trị từng bước đưa hợp tác đi vào chiều sâu và toàn diện hơn.

Nối nhịp cầu hữu nghị từ những giảng đường Quảng Trị - Bài 2: Đào tạo nguồn nhân lực tương lai

Không chỉ đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, Quảng Trị còn mở rộng hợp tác giáo dục, đón sinh viên (SV) Lào đến học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn. Gắn đào tạo với nhu cầu thực tế, các trường từng bước trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tạo nền tảng để nguồn nhân lực trẻ Lào tham gia hiệu quả vào quá trình hợp tác, kết nối xuyên biên giới.

Nối nhịp cầu hữu nghị từ những giảng đường Quảng Trị - Bài 1: Dấu ấn tiên phong

Cuối năm 2025, quan hệ Việt Nam-Lào được lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước nâng lên tầm mức mới: “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”. Trong dòng chảy của mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đó, Quảng Trị đã cụ thể hóa bằng những chương trình hợp tác thiết thực, trong đó có đào tạo cán bộ, sinh viên Lào. Từ những giảng đường Quảng Trị, tri thức được chia sẻ, sự hiểu biết được bồi đắp, góp phần gắn kết, vun đắp tình hữu nghị và mở rộng không gian hợp tác Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới.