Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm không chỉ xác lập những giới hạn đảng viên phải tuân thủ, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, liêm chính, kiểm soát quyền lực và tinh thần đổi mới sáng tạo. Trong kỷ nguyên phát triển mới, giữ nghiêm kỷ luật Đảng phải gắn với khơi dậy tinh thần hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
HNN - Xây dựng đội ngũ cán bộ không chỉ là lựa chọn những người có phẩm chất, năng lực và uy tín, mà còn phải tạo dựng môi trường để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh cải cách thể chế, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.