Việc cá nhân hóa trách nhiệm toàn diện cho Chủ tịch UBND cấp xã trước UBND TP. Hải Phòng không chỉ là một quyết định kỷ cương hành chính, mà còn là bước đi đột phá nhằm triệt tiêu các 'lỗ hổng' quản lý tài nguyên từ gốc dưới góc nhìn kinh tế môi trường.
Việc khai thác đất trái phép (đất san lấp, đất đồi, đất nông nghiệp) để lại những hệ lụy nghiêm trọng đối với môi trường, kinh tế và xã hội. Hoạt động này gây sạt lở đất và xói mòn, biến dạng cảnh quan, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nguồn nước. Đáng chú ý, khai thác đất còn làm thất thoát ngân sách nhà nước và mất an ninh trật tự tại các địa bàn...