Afghanistan đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 5 năm lực lượng Taliban trở lại nắm quyền sau khi quân đội Mỹ rút khỏi nước này, khép lại cuộc chiến kéo dài 20 năm. Trong 5 năm qua, chính quyền Kabul đã nỗ lực thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực, các nước Arab và một số nước khác nhằm tìm kiếm sự công nhận quốc tế và đã đạt được những thành tựu nhất định.
Ngày 11/8, Tổ chức Khoa học, giáo dục và văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) cho biết hơn 2,4 triệu bé gái và phụ nữ trẻ tại Afghanistan đã bị loại khỏi hệ thống giáo dục trung học và đại học kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền năm 2021.
Ngày 11-8, UNESCO cảnh báo hơn 2,4 triệu bé gái và phụ nữ trẻ Afghanistan đã bị tước quyền học trung học và đại học kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền năm 2021, con số này có thể lên gần 4 triệu vào năm 2030.
Ngày 11/8, UNESCO thông báo, khoảng 2,4 triệu trẻ em gái Afghanistan đã bị cấm tiếp tục học trung học kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền năm 2021, cảnh báo chính sách này có thể đẩy quốc gia Nam Á vào nhiều thập niên tổn thất về nguồn lực và cơ hội phát triển.