Làng cổ Sinh Dược: Giữ nghề thuốc Nam, phát triển OCOP bền vững

Tương truyền, khi đi tìm thuốc chữa bệnh cho vua nhà Lý, Thiền sư – danh y Nguyễn Minh Không đã dừng chân tại vùng núi Bái Đính ngày nay. Đón nhận nguồn thảo dược tự nhiên dồi dào khắp vùng bán sơn địa, ngài đặt tên cho nơi này là Sinh Dược (nghĩa là "nơi cây thuốc sinh sống").

Biến lá bồ đề thành tác phẩm nghệ thuật giá trị

Từ những chiếc lá bồ đề tưởng chừng rụng xuống chỉ vứt bỏ, qua bàn tay tài hoa và tư duy sáng tạo độc đáo của người dân tại Hợp tác xã Sinh Dược (Tây Hoa Lư, Ninh Bình), chúng đã hóa thành những tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm mỹ thuật mang giá trị kinh tế vượt trội, trở thành mặt hàng hút khách trong và ngoài nước.