Tại tọa đàm khoa học “Nghệ thuật Tuồng trong đời sống đương đại khu vực miền Trung: Thực trạng và giải pháp” do Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh (SK- ĐA) Hà Nội tổ chức ngày 10-8 tại Đà Nẵng, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa - nghệ thuật cùng các văn nghệ sĩ đã trăn trở chia sẻ những góc nhìn đa chiều về hoạt động của nghệ thuật Tuồng hiện nay. Vấn đề cốt lõi được các đại biểu đặt ra là cần sớm có những giải pháp, quyết sách mang tính đột phá để nghệ thuật Tuồng tiếp tục phát huy giá trị trong đời sống đương đại.
Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 261/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề và bổ sung chế độ bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn cho nghệ sĩ. Với nghệ thuật tuồng, đây được kỳ vọng là cú hích quan trọng để giữ chân người làm nghề và lan tỏa sức sống cho sân khấu truyền thống.
Sáng 10-8, tại Đà Nẵng, Trường ĐH Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học “Nghệ thuật Tuồng trong đời sống đương đại khu vực miền Trung: Thực trạng và giải pháp” dưới sự chủ trì của TS.NSƯT Bùi Như Lai- Hiệu trưởng nhà trường. Diễn đàn quy tụ sự quan tâm, tham gia thảo luận của nhiều nhà nghiên cứu, nhà quản lý, văn nghệ sĩ... khu vực miền Trung.