Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Điểm nhấn của dự thảo Luật là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho địa phương. Mục tiêu không chỉ là giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục mà còn tạo không gian phát triển mới cho doanh nghiệp, người dân, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Hiện nay, không ít cán bộ, nhà khoa học và doanh nghiệp vẫn còn tâm lý e ngại khi triển khai những ý tưởng mới vì lo rủi ro pháp lý. Làm thế nào để khuyến khích đổi mới sáng tạo nhưng vẫn giữ vững kỷ cương, không tạo kẽ hở cho tiêu cực?
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Trong nhiều năm qua, việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của thị trường lao động quốc tế, việc sửa đổi Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lần này không chỉ hướng tới tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn, mà còn đặt mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước chuyển từ đưa lao động phổ thông sang lao động có kỹ năng, trình độ cao đi làm
Theo Chương trình, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản được Quốc hội khóa XVI xem xét thông qua tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất.