Trung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu drone và linh kiện công nghệ cao sang Mỹ từ 5/8, đưa gần 10 thực thể Mỹ vào danh sách đối phó.
Tối ngày 11/8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phải hai lần tạm dừng hoạt động cất, hạ cánh, hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởng do phát hiện drone.
Tối 11/8, sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm dừng khai thác 2 lần vì drone xâm nhập. Một chiếc drone có thể chỉ nặng ngang một con chim, kích thước cũng như vậy, nhưng vì sao có thể gây ra nhiều nguy cơ hơn?
Dù mang kích thước nhỏ bé, drone hay flycam đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn hàng không, buộc các quốc gia phải áp đặt lệnh cấm triệt để quanh các sân bay.
Sự cố mới nhất tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 11/8 cho thấy, các thiết bị bay không người lái (drone/UAV) đang trở thành "cơn ác mộng" thực sự đối với an toàn hàng không.
Sodyo, công ty công nghệ có trụ sở tại Tel Aviv, giới thiệu RangeMark, hệ thống thị giác máy cho phép drone không cần GPS vẫn nhận diện chính xác mục tiêu từ khoảng cách một km chỉ bằng một camera thường, mở đường cho các ứng dụng quốc phòng lẫn dân dụng.