Ngoại giao công nghệ, số   xanh: Mở lối tương lai

Thưa quý vị khán giả, chưa bao giờ thế giới thay đổi nhanh như hôm nay. Mỗi ngày, những đột phá về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn hay công nghệ xanh lại mở ra một cuộc cạnh tranh mới giữa các quốc gia. Cuộc cạnh tranh ấy không còn chỉ diễn ra trong các phòng thí nghiệm mà đang hiện diện trong chính sách, trong đầu tư, trong giáo dục, hay trong ngoại giao. Đối với Việt Nam, Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Để hiện thực hóa khát vọng đó, bên cạnh việc phát huy nội lực, Việt Nam cần chủ động kết nối với những nguồn lực tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thế giới. Và đây cũng chính là lúc ngoại giao đảm nhiệm một sứ mệnh mới. Không chỉ là cầu nối giữa các quốc gia, ngoại giao ngày nay còn là cầu nối của khoa học, công nghệ, của các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, của các nhà đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu với Việt Nam.

Hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP và hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.