Được đưa vào trực chiến từ năm 1970, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa LGM-30G Minuteman III vẫn là lực lượng răn đe hạt nhân trên bộ chủ lực của Mỹ và sẽ tiếp tục phục vụ cho đến khi được thay thế bằng dòng LGM-35A Sentinel.
Chỉ một sai sót trong quy trình bảo dưỡng đã dẫn đến vụ nổ nghiêm trọng nhất của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) LGM-25C Titan II thời Chiến tranh Lạnh.
LGM-25C Titan II là một trong những tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mạnh nhất từng được Mỹ triển khai, mang đầu đạn hạt nhân có sức công phá cực lớn và duy trì trạng thái sẵn sàng phóng trong hơn 2 thập kỷ.