Tường Hạ sau sáp nhập có diện tích hơn 3.087 ha, địa bàn rộng trải dọc vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình, chủ yếu là đồi núi, giao thông đi lại khó khăn. Để tháo gỡ điểm nghẽn, địa phương đang tập trung rà soát hiện trạng, lồng ghép hiệu quả vốn Chương trình mục tiêu quốc gia để ưu tiên mở đường giao thông, làm công trình thủy lợi và trường học. Bằng việc ưu tiên nguồn lực đầu tư vào các công trình hạ tầng thiết yếu, diện mạo nông thôn mới ở đây từng bước được thay đổi, đời sống nhân dân được nâng lên.
Đến xã Chiềng Mai những ngày cuối tháng 7, ấn tượng tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch sẽ dẫn về các bản, hai bên đường, những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Những đổi thay ấy là kết quả từ sự đầu tư đồng bộ về kết cấu hạ tầng cùng sự đồng lòng của nhân dân trong xây dựng quê hương.