Mỹ chính thức cấm nhập khẩu robot hình người, robot bốn chân và một số bộ biến tần điện kết nối có nguồn gốc từ Trung Quốc. Động thái mới của FCC phản ánh xu hướng siết chặt chuỗi cung ứng công nghệ chiến lược, đồng thời mở ra giai đoạn cạnh tranh quyết liệt hơn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo.
Lệnh cấm robot hình người và robot bốn chân sản xuất ở nước ngoài nhập khẩu vào Mỹ được xem là bước đi mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc. Dù được lý giải vì an ninh quốc gia, nhiều chuyên gia cho rằng động thái này còn nhằm tạo thêm thời gian để ngành robot Mỹ bắt kịp các đối thủ Trung Quốc…
Quyết định của Mỹ cấm nhập khẩu robot hình người, robot bốn chân tiên tiến và một số bộ biến tần có kết nối mạng sản xuất ở nước ngoài, chủ yếu nhằm vào Trung Quốc, cho thấy cuộc cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang vượt ra ngoài lĩnh vực chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Đằng sau động thái này là những lo ngại về an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và cuộc đua giành ưu thế trong các công nghệ chiến lược của tương lai.
Cuộc cạnh tranh giành vị thế bá chủ công nghệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang mở rộng ra ngoài lĩnh vực bán dẫn, sang lĩnh vực 'Trí tuệ nhân tạo vật lý' (Physical AI), loại trí tuệ nhân tạo có khả năng di chuyển giống con người.
Mỹ đã mở rộng cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc khi cấm nhập khẩu các robot tiên tiến và bộ biến tần điện sản xuất ở nước ngoài với lý do an ninh quốc gia.
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 30-7 cho biết Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã nhiều lần phớt lờ lập trường kiềm chế của Bắc Kinh về lệnh cấm sản phẩm, đồng thời đe dọa trả đũa.
Ngày 30/7, Trung Quốc kêu gọi Mỹ hủy bỏ quyết định cấm các thiết bị robot tiên tiến sản xuất ở nước ngoài tiếp cận thị trường nước này, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu Washington vẫn duy trì chính sách này.
Mỹ đưa robot và thiết bị biến tần điện do Trung Quốc sản xuất vào danh sách hạn chế nhập khẩu. Đáp lại, Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ hủy bỏ ngay các biện pháp này, đồng thời cảnh báo sẽ kiên quyết có biện pháp đáp trả.
Ngày 29/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố chính phủ nước này phản đối việc Mỹ mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia và nhắm mục tiêu vào các công ty Trung Quốc.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố các lệnh cấm nhằm vào việc nhập khẩu robot hình người và robot 4 chân cùng bộ biến tần điện mới của Trung Quốc.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 công bố các biện pháp mới cấm nhập khẩu robot hình người, robot bốn chân và một số thiết bị biến tần điện có xuất xứ từ Trung Quốc, nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và giảm các rủi ro đối với an ninh quốc gia.
Theo thông báo của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), các 'thiết bị robot tiên tiến' đã được đưa vào danh mục hạn chế nhập khẩu, bao gồm robot hình người và robot động vật di chuyển bằng 4 chân.
Ngày 28/7 (giờ Mỹ), chính quyền của Tổng thống Donald Trump quyết định cấm nhập khẩu các mẫu robot hình người và robot bốn chân mới từ các nhà sản xuất nước ngoài. Theo giới quan sát, không còn là cỗ máy lao động, robot hình người bị Mỹ coi là 'điệp viên AI' có thể len lỏi vào mọi cơ sở trọng yếu và đây không chỉ là vấn đề an ninh quốc gia mà còn là cuộc đua giành ngành công nghiệp nghìn tỷ USD của tương lai.
Lệnh cấm robot hình người sản xuất tại nước ngoài được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang ráo riết ngăn chặn công nghệ từ Trung Quốc thâm nhập thị trường Mỹ.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-7 quyết định bổ sung robot hình người và robot 4 chân sản xuất ở nước ngoài vào danh sách các sản phẩm bị cấm nhập khẩu vì lý do an ninh quốc gia, trong bối cảnh phần lớn robot loại này trên thị trường Mỹ hiện được sản xuất tại Trung Quốc.