Việt Nam và các nước chuẩn bị ứng phó với gánh nặng virus hợp bào hô hấp

Các mô hình dự báo trong khu vực cho thấy virus hợp bào hô hấp (RSV) đang tạo ra gánh nặng đáng kể ở người lớn tuổi tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, hệ thống y tế cần sớm chuẩn bị để ứng phó.

Gánh nặng RSV gia tăng cùng tốc độ già hóa dân số

Cứ 10 người cao tuổi nhập viện vì virus hợp bào hô hấp (RSV) thì có 1 người phải điều trị hồi sức tích cực, một thực tế đang đặt áp lực lớn lên hệ thống y tế tại các xã hội già hóa. Vì vậy, các chuyên gia y tế cảnh báo RSV đang trở thành thách thức đáng chú ý đối với sức khỏe người cao tuổi tại châu Á - Thái Bình Dương.

Chuyên gia trong nước, quốc tế thảo luận về gánh nặng RSV ở người cao tuổi

Trước xu hướng già hóa dân số ngày càng rõ nét tại nhiều nước, giới chuyên môn cảnh báo hệ thống y tế cần sớm chuẩn bị để ứng phó với gánh nặng virus hợp bào hô hấp (RSV) gia tăng ở người cao tuổi.

Già hóa dân số và sức khỏe hô hấp: Gánh nặng RSV ở người cao tuổi

Đến năm 2050, cứ 2–3 người tại châu Á – Thái Bình Dương sẽ có một người từ 60 tuổi trở lên. Trước xu hướng già hóa dân số ngày càng rõ nét, giới chuyên môn cảnh báo hệ thống y tế cần sớm chuẩn bị để ứng phó với gánh nặng RSV dự kiến gia tăng ở người lớn tuổi.