Việc Trung Quốc chính thức công nhận toàn bộ Brazil không còn bệnh lở mồm long móng giúp ngành chăn nuôi bò của quốc gia Nam Mỹ tiếp cận thuận lợi hơn thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, cơ chế hạn ngạch nhập khẩu mới của Bắc Kinh đang hạn chế đáng kể tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu và lợi nhuận của các doanh nghiệp Brazil.
Xuất khẩu thịt bò của Australia sang Trung Quốc đang đối mặt nguy cơ bị áp thêm thuế 55% khi lượng hàng nhập khẩu đã tiến sát hạn ngạch mà Bắc Kinh quy định. Động thái này có thể tác động đáng kể đến ngành chăn nuôi bò thịt Australia và làm thay đổi dòng chảy thương mại thịt bò toàn cầu trong giai đoạn tới.
Trung Quốc sẽ sớm áp mức thuế nhập khẩu bổ sung 55% đối với thịt bò Australia sau khi lượng nhập khẩu từ nước này tiến gần ngưỡng hạn ngạch năm 2026 do Bắc Kinh quy định nhằm bảo vệ ngành chăn nuôi trong nước.