Ngày 30-5 (nhằm ngày 14-4 âm lịch), nhân Lễ giỗ lần thứ 151 Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Việt Thành; cán bộ lão thành cách mạng; nguyên lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, huyện Chợ Gạo (trước đây) qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các xã, phường, cùng đông đảo Nhân dân trong tỉnh… đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân tại Đền thờ của ông ở xã Mỹ Tịnh An.
Ngày 19-5-1875 (nhằm ngày 15-4 năm Ất Hợi), tại ngã tư Giáp Nước (xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, nay là xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp), giặc Pháp đã xử trảm một người con ưu tú của làng Tịnh Hà - Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, một lãnh tụ xuất sắc của phong trào nghĩa quân kháng Pháp ở nước ta nửa sau thế kỷ XIX.