Theo TS Trần Anh Tuấn - Cục Pháp luật quốc tế và Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (Bộ Tư pháp), để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức Việt Nam trong các giao dịch xuyên biên giới, cần tăng cường các cơ chế bảo vệ người tiêu dùng, hoàn thiện chính sách về thuế, hải quan, logistics và các quy định liên quan đến thương mại quốc tế.
Trong cuộc đua thu hút dòng vốn quốc tế, sức hấp dẫn không chỉ nằm ở quy mô thị trường mà còn ở khả năng bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư khi tranh chấp phát sinh.
Tranh chấp thương mại tại Việt Nam đang gia tăng, từ mua bán hàng hóa, bất động sản (bđs) đến các giao dịch xuyên biên giới và tài sản số. Trong khi đó, việc xây dựng các Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về một hệ thống pháp luật hiện đại, cùng cơ chế trọng tài và năng lực giải quyết tranh chấp đạt chuẩn quốc tế.
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức Việt Nam trong giao dịch xuyên biên giới là một vấn đề đặt ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay. Việc bảo vệ đó trước hết từ việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật giao dịch điện tử, thương mại số và bảo vệ dữ liệu cá nhân.