Nhóm Bộ tứ (Quad) gồm Ấn Độ, Mỹ, Australia và Nhật Bản đã công bố các sáng kiến mới về an ninh hàng hải tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời công bố kế hoạch triển khai dự án cơ sở hạ tầng cảng chung đầu tiên của nhóm tại Fiji.
Ấn Độ ngày 30/5 khẳng định Đối thoại An ninh của Nhóm Bộ Tứ (gồm Australia, Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản) không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào, sau khi Trung Quốc chỉ trích các sáng kiến mới được nhóm này công bố tại cuộc họp ngoại trưởng gần đây.
Kết quả cuộc gặp vừa qua cho thấy nhóm này đã thức tỉnh và tìm thấy lối thoát khỏi khủng hoảng.
Hội nghị Ngoại trưởng nhóm Bộ tứ (Quad) gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia tổ chức tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ ngày 26/5 phản ánh nỗ lực củng cố vai trò của nhóm trong cấu trúc khu vực, tìm kiếm động lực hợp tác nhằm thích ứng với biến động.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/5 tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân, đồng thời bác bỏ lời kêu gọi phi hạt nhân hóa mới đây của nhóm Bộ tứ kim cương (QUAD) gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra tuyên bố liên quan việc các ngoại trưởng nhóm Bộ tứ kim cương (nhóm QUAD) kêu gọi Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Các Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm Bộ tứ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia) ngày 26/5 nhóm họp tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, thảo luận việc tăng cường hợp tác, gắn kết giữa các thành viên trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động nhanh chóng và phức tạp.
Ngoại trưởng các nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia hay còn gọi là nhóm Bộ Tứ ngày 26/5 nhất trí triển khai dự án xây dựng cảng biển tại Đảo quốc Fiji và ký các thỏa thuận về khoáng sản chiến lược cùng an ninh năng lượng.
Đáng chú ý là sáng kiến tận dụng năng lực giám sát hàng hải của từng quốc gia trong nhóm 'Bộ tứ'
Ngày 25/5, Hội nghị Ngoại trưởng nhóm Bộ Tứ gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia đã ra tuyên bố chung 28 điểm, tái khẳng định cam kết thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời phản đối mọi hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép.
Ngày 26/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, nhóm Bộ Tứ (Quad) gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã nhất trí triển khai các sáng kiến nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định về năng lượng và các nguyên liệu thiết yếu chiến lược.
Ngoại trưởng Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ vừa nhất trí cùng xây dựng cảng biển tại Fiji, ký các thỏa thuận liên quan đến khoáng sản chiến lược cũng như an ninh năng lượng, trong nỗ lực thổi luồng sinh khí mới vào cơ chế hợp tác nhóm 'Bộ tứ' (Quad).
Không chỉ dừng ở những tuyên bố về một 'Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở', Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đối thoại An ninh Bốn bên (QUAD) tại New Delhi ngày 26/5 cho thấy nhóm Bộ tứ đang nỗ lực chuyển từ đối thoại chiến lược sang hợp tác thực chất.
Ngày 26-5, Hội nghị Ngoại trưởng nhóm Bộ tứ (Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia) công bố loạt sáng kiến hành động nhằm đối phó với những áp lực ngày càng gia tăng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Ngày 26/5, Ngoại trưởng bốn nước thuộc nhóm Bộ tứ (Quad) gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã nhóm họp tại thủ đô New Delhi nhằm thúc đẩy hợp tác về an ninh hàng hải, năng lượng, cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng chiến lược.