Nhiều năm qua, câu chuyện phát triển của TPHCM luôn xoay quanh hai chữ 'cơ chế'. Điều đó đúng, nhưng đến nay không còn là vấn đề cốt lõi. Điểm nghẽn lớn nhất là mô hình quản trị truyền thống không còn theo kịp tốc độ vận hành của một đô thị quy mô lớn đang chịu áp lực hạ tầng ngày càng nặng nề.
Huy động nguồn lực, khơi thông các điểm nghẽn vốn, đất đai và nhân tài là bài toán cấp thiết để TP.HCM bứt tốc hiện thực hóa Nghị quyết 09.
Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đã cho phép kiến tạo thể chế vượt trội để TPHCM phá vỡ giới hạn quản lý chung chung, không còn phù hợp với đặc thù siêu đô thị.
Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị hàng đầu châu Á, TP.HCM cần xây dựng mô hình phát triển mới dựa trên thể chế vượt trội, phân quyền mạnh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, hạ tầng hiện đại và đội ngũ cán bộ chất lượng cao.
Xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh đang mở ra kỳ vọng hình thành một khung thể chế vượt trội, tạo động lực mới cho đầu tàu kinh tế cả nước tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.
Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, chỉ tiêu tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm từ nay đến 2045 đầy thách thức nhưng vẫn khả thi, miễn là TP.HCM phát huy hết các tiềm năng, lợi thế đã có.
Theo Chủ tịch UBND TP HCM, việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt mở ra cơ hội lớn để TP HCM phát triển bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số và củng cố vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt với kỳ vọng tạo hành lang pháp lý mới, thúc đẩy tăng trưởng và phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Nhiều năm qua, TP.HCM không thiếu doanh nghiệp đầu tư, không thiếu ý tưởng lớn, không thiếu vốn xã hội, điều thiếu là tốc độ chuyển hóa quyết định thành hành động.
Để trở thành trung tâm tài chính - công nghệ châu Á, TP HCM cần bứt phá bằng việc xây dựng một siêu vùng kinh tế và môi trường sống đáng giá
Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP HCM trong kỷ nguyên mới vừa được Bộ Chính trị ban hành; đã nêu rõ một trong những quan điểm, mục tiêu là thúc đẩy đô thị đặc biệt (ĐTĐB) TP HCM trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam trong thế kỷ XXI; nơi hội tụ khát vọng phát triển, năng lực cạnh tranh toàn cầu và tinh thần đổi mới sáng tạo của đất nước; khẳng định vai trò đi trước, làm mẫu; dẫn đầu về kiến tạo thể chế và chất lượng phát triển, chuẩn mực quản trị; là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo và hội nhập quan trọng của cả nước.
Nghị quyết xác định rõ vai trò, vị thế đặc biệt của TP.HCM trong chiến lược phát triển quốc gia, đồng thời đề ra mục tiêu đưa Thành phố trở thành đô thị toàn cầu.
Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Đây là văn kiện quan trọng, không chỉ trao cho Thành phố Hồ Chí Minh cơ chế phát triển vượt trội mà còn định vị lại vai trò của đầu tàu kinh tế cả nước trong kỷ nguyên mới.
Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách đồng bộ, đột phá, vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để, tạo điều kiện thúc đẩy đô thị đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam trong thế kỷ XXI.
Bộ Chính trị giao các cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị của TP HCM triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết