Giữa đại ngàn xanh thẳm của Nam Trà My, Trà Linh, Trà Leng hay Trà Vân (phía Tây Đà Nẵng), những vườn sâm Ngọc Linh đang lặng lẽ lớn lên dưới tán rừng già. Ở nơi từng quanh năm đối mặt với chia cắt, sạt lở và thiếu thốn hạ tầng, một hướng phát triển mới đang dần hình thành: lấy rừng làm nền tảng sinh kế, lấy dược liệu làm động lực phát triển bền vững cho miền núi.
Sáng 21/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc trực tuyến với 14 xã miền núi trên địa bàn thành phố để nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất liên quan.
UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 4030/UBND-SKHCN đề nghị Chủ tịch UBND các xã Trà Vân, Avương, Hùng Sơn, La Dêê, Phước Thành, Tây Giang, Đắc Pring, La Êê, Trà Tân, Trà Leng, Trà Linh, Trà Tập, Duy Xuyên; các Sở Khoa học và Công nghệ, Công Thương và đơn vị liên quan phối hợp triển khai xóa thôn, cụm dân cư lõm sóng trên địa bàn.
Hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng còn 8 thôn và 13 cụm dân cư lõm sóng. Trong đó có 2 thôn và 7 cụm dân cư chưa có điện lưới.