Thượng tôn Hiến pháp

Nguyễn Văn Phúc, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Phó Ban biên tập sửa đổi Hiến phápSinh thời, khi còn hoạt động cách mạng để giành độc lập cho Dân tộc, Bác Hồ đã từng 'cầu cho Hiến pháp ban hành, trăm điều phải có thần linh pháp quyền'. Ước mong của Bác, tư tưởng của Bác đã được thể hiện tuyệt vời trong bản Hiến pháp năm 1946 làm nền tảng cho các bản Hiến pháp sau này.

Pháp luật là trên hết

Mặc dù đã có 'tờ giấy khai sinh' hợp lệ từ bản Tuyên ngôn Độc lập vang lên khắp cả nước và thế giới hôm 2-9-1945 nhưng bằng sự trải nghiệm và tầm nhìn thông tuệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thấy, Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa phải là một nhà nước chính danh, hợp pháp theo thông lệ quốc tế, tức là phải có một bản hiến pháp - luật cơ bản của một quốc gia dân chủ, pháp quyền.