Ở Libya, hiện đang có sự tranh cãi về việc quản lý ngành dầu khí từ phía Chính phủ Tripoli. Bộ trưởng Dầu khí đã được khôi phục chức vụ sau khi bị đình chỉ. Tuy nhiên, người tạm nắm quyền Bộ này không chịu bàn giao nhiệm vụ.
Libya đang đặt cược nhiều hơn vào dầu mỏ. Sau một thập kỷ hỗn loạn, vẫn bị chia cắt giữa Đông và Tây, nơi hai chính phủ đang tranh giành quyền lực, quốc gia này đặt mục tiêu tăng sản lượng để đạt 2 triệu thùng dầu mỗi ngày. Các công ty nước ngoài một lần nữa đổ xô đầu tư vào Libya, vì nước này có trữ lượng lớn nhất châu Phi.