Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành chăn nuôi trong nước đóng góp 25,26% vào GDP của ngành nông nghiệp. Hiện, Việt Nam là quốc gia có ngành chăn nuôi lợn đứng thứ 5 thế giới về số lượng, và đứng thứ 6 về sản lượng thịt. Năm 2024, ngành chăn nuôi đặt mục tiêu giá trị sản xuất tăng khoảng 4-5% so với năm nay.
Hiện nay, trên địa tỉnh Gia Lai có 632 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển theo hướng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, thức ăn, quy trình nuôi dưỡng. Nhờ đó, ngành chăn nuôi của tỉnh đã có những bước phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng sản phẩm.
Hiện nay, trong xu hướng phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh, ngành nông nghiệp ở thành phố Thủ Đức đã và đang có bước chuyển mình nhằm đáp ứng tiến trình đô thị hóa. Với chủ trương chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, đầu tư phát triển nông thôn theo hướng đô thị. Nhiều người trẻ đã tận dụng quỹ đất nuôi trồng rộng lớn, giá rẻ ở những khu vực còn hoang sơ để làm mô hình chăn nuôi thuần nông… góp phần phát triển nền nông nghiệp đô thị địa phương.