Nga có kế hoạch phát triển các đường ống xuất khẩu khí đốt ở Biển Đen và Biển Azov, đồng thời xây dựng các cơ sở vận chuyển và chế biến hydrocacbon mới, theo Học thuyết Hàng hải mới được Tổng thống Nga Vladimir Putin phê duyệt hôm 31/7.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31/7 đã ký một chiến lược hải quân mới, trong đó đề cập Mỹ là đối thủ chính của Nga và đặt ra chiến lược hàng hải toàn cầu đối với các khu vực quan trọng như Bắc Cực và Biển Đen.
Ngày 30/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký thông qua học thuyết hải quân mới, trong đó coi Mỹ là đối thủ chính và xác định mục tiêu của Nga trên các vùng biển quan trọng, như Biển Đen và Bắc Cực.