Đinh Văn Tuấn, 49 tuổi, bị bắt sau khi dùng côn gỗ đánh bảo vệ Công ty than Cao Sơn tử vong và lẩn trốn suốt 30 năm.
Sau khi đánh bảo vệ mỏ than đến tử vong, người đàn ông bỏ trốn sang Trung Quốc rồi quay về Việt Nam thay tên đổi họ và lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Trốn truy nã, Đinh Văn Tuấn đã 'dựng' nhân thân mới rồi lập gia đình sinh sống tại tỉnh Đắk Nông, cho đến khi bị phát hiện, bắt giữ.
Để tránh bị phát hiện mình bị truy nã, Tuấn đổi tên thành Dũng để làm chứng minh nhân dân mới. Sau đó, đối tượng kết hôn và chuyển lên sinh sống tại tỉnh Đắk Nông.