Theo nhà nghiên cứu này, các tổ chức khủng bố được tài trợ từ nước ngoài và vì vậy, việc cắt đứt các hoạt động tài trợ khủng bố từ bên ngoài có thể là một đòn giáng quyết định.
Hai mươi năm sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 tại Mỹ, các chuyên gia và học giả trên toàn thế giới tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp lực và phối hợp chặt chẽ hơn trong thực hiện mục tiêu chống khủng bố, cũng như tăng cường nỗ lực để loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa khủng bố.
Tại phiên thảo luận hồi tháng 8 về mối đe dọa của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đối với hòa bình và an ninh quốc tế, các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) bày tỏ quan ngại về dấu hiệu IS gia tăng hoạt động. Các bên nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác toàn cầu, trong bối cảnh dịch Covid-19 gây thêm khó khăn cho cuộc chiến chống khủng bố.
Nga sẵn sàng tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa khủng bố trên đất nước mình và trên toàn cầu, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko Alexei Nikolsky tuyên bố nhân Ngày nước Nga đoàn kết chống khủng bố (3/9).