Báo cáo sơ bộ kết quả khảo cổ học tháng 5-2021 của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Đắc Lắc tại cuộc khai quật di chỉ khảo cổ học Thác Hai (thôn 6, xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, Đắk Lắk), các nhà khoa học đã phát hiện công xưởng chế tác mũi khoan với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, góp phần làm sáng tỏ lịch sử vùng đất Tây Nguyên thời Tiền-Sơ sử.

Lần đầu phát hiện 'công xưởng' chế tác mũi khoan cổ quy mô lớn

Đoàn khai quật gồm cán bộ của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Đắk Lắk vừa báo cáo kết quả sơ bộ cuộc khai quật di chỉ khảo cổ học Thác Hai (thôn 6, xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, Đắk Lắk). Theo đó, đây là một di chỉ khảo cổ học mới, ẩn chứa nhiều tư liệu, sẽ góp phần làm sáng tỏ lịch sử vùng đất Tây Nguyên thời Tiền - Sơ sử, rất cần được nghiên cứu, thu thập tư liệu và bảo tồn.

Phát hiện nhiều hiện vật có niên đại hàng nghìn năm tại di tích Mái đá bản Mòn

Ngày 5/5, Bảo Tàng tỉnh đã tổ chức Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả thám sát và khai quật di tích Mái đá bản Mòn, xã Thôm Mòn (Thuận Châu). Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các nhà khoa học thuộc Viện Khảo cổ học và Hội Khảo cổ học Việt Nam, Trường Đại học Tây Bắc.