Mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị, song bệnh ung thư vẫn còn là thách thức lớn tại nước ta. Theo số liệu được công bố của Viện Nghiên cứu ung thư Quốc gia, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 165.000 ca ung thư mới, 115.000 ca tử vong.
Việt Nam đang thực hiện cùng lúc 3 nghiên cứu về ung thư phổi, tụy, khoang miệng để tìm ra cách phát hiện sớm và phương pháp điều trị tối ưu.
Xét nghiệm sàng lọc ung thư đại trực tràng có thể giúp quá trình chữa trị dễ dàng hơn. Nhưng khoảng cách giữa các lần kiểm tra ung thư đại trực tràng như thế nào là hợp lý?