Theo thống kê hiện nay, nước ta có đến 6 triệu người dân đang mắc bệnh suy thận chiếm 6,73% dân số. Mỗi năm có tới 8000 ca suy thận tăng thêm và 80.000 người chuyển sang suy thận giai đoạn cuối. Con số người mắc bệnh thận vẫn đang không ngừng tăng lên hàng năm, một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn tới tình trạng này là do người bệnh không phát hiện sớm ở giai đoạn triệu chứng như bị đi tiểu đêm từ 2 lần, đau mỏi ngang thắt lưng…, và để tình trạng bệnh diễn tiến nặng mới đi khám thì đã phát hiện suy thận.
Điểm mấu chốt trong cải thiện tiểu đêm nhiều lần ở nam giới là cải thiện chức năng thận. Khi thận khỏe thì các triệu chứng như đi tiểu nhiều lần, tiểu đêm, đau lưng mỏi gối... cũng sẽ hết. Đây là nhận định của nhiều chuyên giavề hướng giải quyết tận gốc vấn đề mà người bệnh tiểu đêm nhiều lần gặp phải.
Tưởng chừng như không có mối liên hệ nào giữa tiểu đêm và đột quỵ. Tuy nhiên, nhiều báo cáo đã cho thấy rằng, tỷ lệ đột quỵ ở những người tiểu đêm nhiều lần do thận yếu luôn cao hơn mức bình thường.
Theo các chuyên gia về Thận - Tiết niệu, việc đi tiểu 2 lần /đêm trở lên cho thấy chức năng thận đã bị suy giảm và nguy cơ đó là dấu hiệu đầu tiên của thận yếu. Tiểu đêm nhiều lần không những khiến cho người bệnh mất ngủ, căng thẳng đầu óc mà nghiêm trọng hơn là tạo áp lực tâm lý, suy giảm sức lực, khiến nhu cầu sinh lý giảm sút, thậm chí hết ham muốn tình dục.
Chứng rối loạn tiểu tiện, một ngày phải đi tiểu nhiều lần, thậm chí đến mất ăn, mất ngủ mà không tìm ra nguyên nhân có thể được chữa khỏi hoàn toàn.