Tin Công Thương 28/3: Đề xuất giảm thuế nhập khẩu ô tô; điều chỉnh tăng - giảm giá điện
Ngày 28/3, báo chí đã đưa nhiều thông tin liên quan đến ngành Công Thương. Báo Công Thương xin điểm lại một số thông tin đáng chú ý.
Lĩnh vực năng lượng
Báo Dân Việt ngày 28/3 đăng tải thông tin:"Bộ Công Thương muốn đề xuất “nới khung” để tăng giá điện bán lẻ?"
Bộ Công Thương đề xuất khi giá điện bình quân tăng 2 - 5% so với hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Bộ chủ động các bước cho việc tăng giá điện bán lẻ tương ứng.
Bộ Công Thương vừa có Báo cáo số 84/BCBCT về Dự thảo Nghị định quy chế về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân gửi Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Một trong nhiều nội dung đáng chú ý tại báo cáo này của Bộ Công Thương là nới khoảng cách xem xét điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân mức khung giá bán lẻ điện.
Báo Vietnamplus đăng tải:"Huy động nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên"
Tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, do Bộ Công Thương tổ chức sáng nay (28/2), Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời huy động nhân lực, vật tư, tận dụng thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công đưa dự án về đích đúng tiến độ.
Theo đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tính đến ngày 27/3, các địa phương có dự án đi qua đã bàn giao mặt bằng được 434/468 vị trí móng cột (92,7%), còn 34 vị trí móng chưa bàn giao. Cụ thể, tỉnh Lào Cai đã bàn giao 100/100 VT (100%); tỉnh Yên Bái đã bàn giao 154/173 vị trí (89%), còn 19 vị trí chưa bàn giao; tỉnh Phú Thọ đã bàn giao 81/94 vị trí (86%), còn 13 vị trí chưa bàn giao; tỉnh Vĩnh Phúc đã bàn giao 99/101 vị trí (98%), còn 2 vị trí chưa bàn giao.
Lĩnh vực xuất nhập khẩu
Báo Nhân dân đăng tin:"Đề xuất giảm mạnh thuế nhập khẩu đối với một số dòng ô tô nhập khẩu"
Bộ Tài chính đang đề xuất điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng ô tô nhằm đa dạng hóa nguồn cung xe nhập khẩu, thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường và xây dựng hệ thống thuế phù hợp với xu hướng phát triển của ngành công nghiệp ô tô trong nước.

Đề xuất giảm mạnh thuế nhập khẩu đối với một số dòng ô tô nhập khẩu
Báo Đầu tư đăng tải:"Việt Nam tìm cơ hội tăng xuất khẩu vào thị trường hơn 1,4 tỷ dân"
Đoàn xúc tiến thương mại gồm nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong các ngành chủ lực như công nghiệp chế biến, chế tạo, nông sản đang có mặt tại Ấn Độ tìm kiếm thêm khách hàng mới, đẩy mạnh xuất khẩu.
Thông tin tới các nhà cung ứng Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, Nguyễn Thanh Hải cho biết, Ấn Độ là thị trường tiêu dùng đa dạng, dân số đông, nhu cầu nhập khẩu lớn, nhất là nhóm sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp.
Do đó, doanh nghiệp cần kiên trì khi làm việc với đối tác Ấn Độ. "Mục tiêu để các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam nhanh chóng thâm nhập vào hệ thống bán lẻ, tiếp cận trực tiếp với các nhà phân phối lớn", Đại sứ Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.
Lĩnh vực thương mại điện tử
Báo Nông nghiệp đăng tin:"Vi phạm và xử phạt trong thương mại điện tử nên công khai rộng rãi"
Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nêu quan điểm và coi đây là cách để người tiêu dùng tự bảo vệ, cũng như thấy yên tâm hơn khi giao dịch trực tuyến.
Tại tọa đàm “Tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam trong tiến trình hội nhập thương mại điện tử quốc tế”, bà Nguyễn Quỳnh Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) - cho biết, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 yêu cầu sàn thương mại điện tử, chủ của nền tảng số, nền tảng trung gian công khai đầu mối xử lý khiếu nại từ người tiêu dùng.
Ngoài ra, phải công khai danh tính người bán, minh bạch thông tin sản phẩm kinh doanh, bao gồm nguồn gốc sản phẩm, công dụng, chất lượng, thậm chí khối lượng và một số tiêu chuẩn cụ thể với nhóm sản phẩm chuyên biệt.
Báo Đồng Nai đăng tải thông tin:"Tăng phí sàn thương mại điện tử: Người bán và người mua hàng online cùng lo lắng"
Từ ngày 1 - 4 tới, thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam chứng kiến sự thay đổi lớn khi hàng loạt sàn TMĐT đồng loạt thông báo tăng phí sàn.
Động thái này đang tạo ra một “cơn địa chấn” đối với cộng đồng người bán, đặc biệt là các đơn vị nhỏ lẻ, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh, vốn đang phải “chống chọi” với những khó khăn trong bối cảnh kinh tế hiện tại. Đồng thời, dự báo cũng sẽ tác động tới tâm lý, xu hướng mua sắm của người tiêu dùng trên kênh TMĐT.
Lĩnh vực thị trường trong nước
Trên báo Dân trí đăng tải:"Giá thịt lợn tăng chóng mặt, Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý"
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 2546 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà liên quan đến vấn đề thịt lợn và giá thịt lợn hơi.
Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, hiệp hội, doanh nghiệp đánh giá tình hình thị trường.
Các bộ kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo cung cầu, tập trung đẩy mạnh chăn nuôi, tái đàn và kiểm soát dịch bệnh… Qua đó, kiểm soát khâu trung gian, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về điều hành giá và báo cáo cơ quan có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền.
Lĩnh vực cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
Trên Thời báo Tài chính đăng tải thông tin:"Bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh bùng nổ thương mại điện tử"
Ngày 27/3, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam phối hợp tổ chức tọa đàm "Tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam trong tiến trình hội nhập thương mại điện tử quốc tế".
Chia sẻ tại tọa đàm, bà Nguyễn Quỳnh Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) - cho biết, năm 2025, chủ đề Bộ Công Thương lựa chọn cho Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam là “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng trách nhiệm”.
Tại Việt Nam, thương mại điện tử duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng, đạt mức 18 - 25% mỗi năm. Quy mô thị trường thương mại điện tử năm 2024 sớm vượt mốc 25 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2023, chiếm tỷ trọng khoảng 9% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước.

Bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh bùng nổ thương mại điện tử. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử cũng đặt ra những thách thức đối với công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…
Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong bối cảnh bùng nổ thương mại điện tử, bà Quỳnh Anh cho hay, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hợp tác song phương với cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Trước đó, ngày 25/3/2025, tại Hà Nội, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng. Bản ghi nhớ sẽ là cầu nối để hai bên hợp tác trong việc nâng cao hành vi, kiến thức về pháp luật bảo vệ người tiêu dùng.