Tìm phần mộ đồng chí Lê Quỳ hy sinh ngày 25-9-1968

Ông Mạch Quang Lợi, khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội vừa gửi về Báo Quân đội nhân dân thông tin để tìm phần mộ người thân là liệt sĩ Lê Quỳ.

Thông tin trong hồ sơ liệt sĩ do gia đình gửi về ghi rõ: Đồng chí Lê Quỳ sinh năm 1943; quê quán: Xã Xuân Tân (nay là xã Trường Xuân), huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; nhập ngũ tháng 5-1966; đi vào chiến trường miền Nam tháng 12-1967; hy sinh ngày 25-9-1968; đơn vị: Tiểu đoàn 5, B3.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, ông Mạch Quang Lợi nói: “Qua hồ sơ của các cơ quan chức năng thì anh Lê Quỳ được an táng ban đầu tại Tây Sa Pa, Đức Lập thuộc tỉnh Quảng Đức (trước đây). Quá trình chiến đấu trong Nam, lá thư cuối cùng gia đình nhận được ngày 24-9-1969 ghi: HT 6081 ấp Tây Sáu, thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, đúng tròn một năm anh Quỳ hy sinh”.

Từ những thông tin trên, thời gian qua, gia đình ông Mạch Quang Lợi đã liên hệ với Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông và đến các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn của tỉnh để tìm kiếm, song không thấy có phần mộ nào mang tên Lê Quỳ. Gia đình cũng tìm đến Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) vì trong đó có phần mộ mang tên “Liệt sĩ Lê Quỳ” nằm ở vị trí số 10, dãy 21 nhưng không rõ thông tin cụ thể.

Từ những thông tin trên, các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết về phần mộ liệt sĩ Lê Quỳ ở đâu, xin báo cho ông Mạch Quang Lợi, địa chỉ: Số nhà 46, liền kề 5, khu đô thị Tân Tây Đô (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội); điện thoại: 0983.655.999 hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; thư điện tử: congtacdang@qdnd.vn.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/tim-phan-mo-dong-chi-le-quy-hy-sinh-ngay-25-9-1968-737097