Tiêu hủy hơn 2.100 tấn lợn do dịch tả châu Phi
Dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng ra 103 xã ở tỉnh Phú Thọ, 3.400 hộ dân có lợn mắc bệnh, số lợn bị tiêu hủy trên 2.100 tấn.

Lực lượng chức năng địa phương tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn châu Phi.
Ngày 4/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi tỉnh Phú Thọ cho biết, toàn tỉnh có 103/148 xã, phường có dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 21 ngày. Tổng số hộ có lợn mắc bệnh trên 3.400 hộ; số lợn ốm, chết, tiêu hủy trên 36.000 con; lợn đã tiêu hủy trên 2.100 tấn.
Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi tỉnh Phú Thọ, nguyên nhân khiến dịch tả lợn Châu Phi bùng phát ở nhiều xã phường trong tỉnh, do hoạt động chăn nuôi tái đàn ồ ạt tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Đặc biệt, nhiều hộ chăn nuôi mua lợn giống không rõ nguồn gốc, lợn giống có dấu hiệu ủ bệnh về nuôi khiến dịch xâm nhập và lây lan.
Ngoài ra, nhiều hộ chăn nuôi có tâm lý chủ quan, không áp dụng tốt các biện pháp phòng bệnh, không duy trì cách ly, khử trùng tiêu độc, không kiểm soát người và vật nuôi ra vào chuồng trại.
Mặt khác, ý thức một bộ phận người chăn nuôi chưa cao, còn mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh hoặc vứt xác lợn chết ra môi trường, dẫn đến dịch bệnh lây lan nhanh trên diện rộng.
Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Phú Thọ nhận định: Virus dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao ngoài môi trường, trong khi chưa có phác đồ điều trị, chưa có vaccine phòng bệnh hiệu quả với chủng virus mới. Do vậy, với hiện trạng chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao rất khó khống chế dịch triệt để.
Để khống chế hiệu quả dịch tả lợn châu Phi, Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tỉnh kiến nghị, UBND tỉnh Phú Thọ sớm ban hành cơ cấu tổ chức hệ thống thú y; bố trí cán bộ không chuyên trách cấp xã có chuyên môn về chăn nuôi thú y để kịp thời triển khai các biện pháp tại cơ sở.
Các lực lượng chức năng (Công an, Quản lý thị trường) chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn; điều tra, xử lý nghiêm, khởi tố các hành vi vi phạm.
Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ bố trí kinh phí, hướng dẫn các địa phương phòng chống dịch tả lợn châu Phi và thực hiện chính sách hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có lợn tiêu hủy đúng quy định để ngăn ngừa tình trạng giấu dịch, giúp người chăn nuôi có nguồn lực để phục hồi sau dịch.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tieu-huy-hon-2100-tan-lon-do-dich-ta-chau-phi-post1766339.tpo