Tiếp tục quan tâm đầu tư, khẳng định vị thế của môn vật

Thời gian qua, môn vật đã được quan tâm đầu tư trọng điểm, bài bản, chuyên nghiệp. Với việc nâng cao điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ cho các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV), các VĐV đội tuyển vật Thanh Hóa đã có những bước tiến rõ rệt về trình độ chuyên môn và thành tích thi đấu, đóng góp kết quả tích cực cho thể thao thành tích cao Thanh Hóa.

Các VĐV đội tuyển vật rèn luyện kỹ thuật, thể lực tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

Các VĐV đội tuyển vật rèn luyện kỹ thuật, thể lực tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

Từ những năm 1990 đến nay, môn vật là môn nòng cốt của thể thao thành tích cao Thanh Hóa với nhiều VĐV xuất sắc trên các đấu trường, như: Lê Đức Tùng, hạng 70kg nam (giai đoạn 1990-1997); Lương Thị Quyên, hạng 63kg nữ (giai đoạn 2002-2012); Nguyễn Thị Vinh, hạng 60kg nữ (giai đoạn 2015-2018); Đặng Thị Linh, hạng 76kg nữ (2019 đến nay). Đây đều là những VĐV đã đoạt HCV SEA Games, VĐV Nguyễn Thị Vinh từng đoạt HCĐ châu Á. Ngoài ra, ở bất cứ giai đoạn nào, đội tuyển vật cũng có nhiều VĐV tài năng đóng góp cho đội tuyển quốc gia.

Hiện, đội tuyển vật Thanh Hóa có 6 HLV và 34 VĐV. Trong đó có 12 VĐV tuyến tỉnh, 12 VĐV tuyến trẻ và 10 VĐV tuyến năng khiếu. Đội tuyển thường xuyên được đi tập huấn, tham gia các giải đấu lớn. Quá trình tập luyện, thi đấu các VĐV đã có sự tiến bộ vượt bậc về kỹ, chiến thuật, phát huy được sở trường, thế mạnh.

Ban huấn luyện đội tuyển luôn chủ động lên giáo án, có các bài tập riêng cho từng VĐV, từng hạng cân để phát huy tốt sở trường của mỗi người. Đội tuyển duy trì lịch tập luyện đều đặn, khoa học. Ban huấn luyện có cách làm bài bản, ưu tiên đầu tư trọng điểm cho các VĐV tài năng, có khả năng giành huy chương, phấn đấu duy trì thành tích ở các hạng cân, nội dung thế mạnh tại các giải đấu. Sự đổi mới từ công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện VĐV các tuyến: năng khiếu, trẻ, đội tuyển là yếu tố tiên quyết trong thành công của môn vật.

Với mục tiêu đào tạo những thế hệ kế cận có khả năng tranh chấp huy chương ở các đấu trường quan trọng như SEA Games, châu Á, thế giới, các HLV của đội tuyển vật đã không quản ngại khó khăn, lặn lội tới các địa phương trong tỉnh để tìm kiếm, tuyển chọn nhân tố mới cho bộ môn. Đồng thời phát hiện các VĐV có năng khiếu từ các giải phong trào, các kỳ thi thể thao, Hội khỏe Phù Đổng... Công tác đào tạo VĐV trẻ đã được quan tâm, đầu tư có trọng điểm, tăng cường và nâng cao điều kiện về cơ sở vật chất. Đội ngũ HLV tiếp tục được chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời có sự điều chỉnh, sắp xếp hợp lý để phát huy cao nhất hiệu quả, chất lượng trong công tác huấn luyện.

Được quan tâm từ công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV, đội tuyển vật đã có những bước tiến đáng ghi nhận, xuất hiện những nhân tố trẻ, nhân tố mới có những đột phá về thành tích trong hệ thống các giải quốc gia, quốc tế.

Trong thành phần đội tuyển vật quốc gia, Thanh Hóa đóng góp 6 gương mặt xuất sắc, trẻ tuổi, gồm: Đặng Thị Linh (hạng 76kg nữ), Dương Thị Nga (hạng 50kg nữ), Lê Thị Mỹ Dung (hạng 53kg nữ), Nguyễn Văn Tú (hạng 74kg nam), Trịnh Văn Long (hạng 79kg nam), Lê Ngọc Vinh (hạng 125kg nam). Đây không chỉ là những võ sĩ đã khẳng định được đẳng cấp, liên tục giành được HCV tại các giải quốc gia những năm qua mà còn có những gương mặt mới kế cận, đầy triển vọng. Nổi bật như VĐV Đặng Thị Linh (hạng 76kg) đã không có đối thủ ở khu vực trong suốt nhiều năm qua; VĐV Dương Thị Nga giành HCB tại Giải vật bãi biển U20 vô địch thế giới năm 2024.

HLV trưởng đội tuyển vật Thanh Hóa Nguyễn Minh Dương, cho biết: “Qua công tác tuyển chọn, đào tạo, tập luyện bài bản các VĐV kỳ cựu đã khẳng định được đẳng cấp, vị thế, các VĐV trẻ bứt phá mạnh mẽ đã giúp môn vật liên tiếp giành được những thành tích cao ở cả đấu trường quốc gia, quốc tế. Tại các giải vật trẻ, các VĐV đã có sự bứt phá thành tích ở các nội dung, hạng cân thi đấu. Hiện nay, đội tuyển vật Thanh Hóa được đánh giá là một trong những đội tuyển mạnh tốp đầu so với các tỉnh, thành, ngành. Trong khoảng 20 năm qua, các VĐV Thanh Hóa luôn khẳng định vị thế tốp 3, tốp 4 ở nội dung vật tự do nữ”.

Tại các kỳ SEA Games gần đây nhất, Thanh Hóa đều đóng góp các VĐV vật xuất sắc và đạt được thành tích cao. Tại đấu trường quốc nội, các VĐV Thanh Hóa cũng thể hiện sự vượt trội. Tại giải Vật vô địch quốc gia năm 2024 đội tuyển vật giành 9 huy chương, đứng thứ ba toàn đoàn ở nội dung Vật tự do nữ. Tại Giải Vật vô địch Đông Nam Á và Châu Đại Dương năm 2024, đội tuyển vật có hành trình ấn tượng với 3 HCV và 3 HCB. Tại giải vô địch các CLB quốc gia 2025, đội tuyển Vật Thanh Hóa tiếp tục thể hiện sự ổn định và bản lĩnh khi giành 1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ, qua đó giữ vững vị trí thứ ba toàn đoàn ở nội dung sở trường - vật tự do nữ.

Trưởng Phòng Quản lý huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Nguyễn Ngọc Hài, cho biết: “Trung tâm tập trung hoàn thiện hệ thống đào tạo VĐV đồng đều các môn ở cả 3 tuyến; đảm bảo các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể thao thành tích cao. Bên cạnh việc không ngừng nâng cao và chuẩn hóa đội ngũ HLV, môn vật linh hoạt trong công tác huấn luyện, tạo điều kiện để các em được tham gia tập huấn, thi đấu tại các giải. Qua đó ban huấn luyện sàng lọc lực lượng, phát hiện các VĐV có tài năng, để đầu tư trọng điểm, chiến lược cho những năm tiếp theo”.

Bài và ảnh: Anh Tuân

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/tiep-tuc-quan-tam-dau-tu-khang-dinh-vi-the-cua-mon-vat-247626.htm