Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng

Năm 2023, công tác tuyên giáo của Đảng diễn ra trong bối cảnh trên thế giới xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển được thúc đẩy, tuy nhiên tình hình quốc tế có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, thách thức, khó khăn nhiều hơn, lớn hơn so với thời cơ và thuận lợi. Ở trong nước, tình hình an ninh, chính trị được giữ vững, xã hội ổn định, kinh tế sau đại dịch Covid-19 từng bước phục hồi, kiểm soát lạm phát đạt mức Quốc hội đề ra; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều thành tựu; quốc phòng, an ninh được tăng cường; hoạt động đối ngoại là một năm có nhiều kết quả đặc biệt nổi bật tiếp tục đi vào chiều sâu và thực chất, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, năm 2023, tăng trưởng kinh tế của nước ta chỉ hơn 5% chưa đạt mục tiêu Quốc hội đề ra, tình hình sản xuất, kinh doanh, lao động, việc làm còn gặp nhiều khó khăn. Biến đổi khí hậu đến sớm hơn so với dự báo, thiên tai diễn ra nghiêm trọng ở một số địa phương. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng bằng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nhất là trên không gian mạng…

Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, năm 2023, ngành tuyên giáo của Đảng đã nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng đạt được những thành tựu rất nổi bật. Cụ thể: Toàn ngành đã xây dựng và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 21 đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Chất lượng các đề án ngày càng nâng lên, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2023, tổ chức thành công 122 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khảo sát, thăm dò dư luận xã hội, trong đó có những hội thảo khoa học cấp quốc gia và toàn quốc rất thành công, như: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”; “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”; “Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, đổi mới, phát triển: Thực trạng và định hướng cho những năm tiếp theo”… Đây cũng là năm kịp thời nhanh chóng xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện phương châm: “Công tác tuyên giáo phải hướng mạnh về cơ sở”.

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành 37 hướng dẫn, 161 kế hoạch, 19 đề cương, tài liệu tuyên truyền trên các lĩnh vực để toàn ngành tuyên giáo của Đảng trên phạm vi cả nước triển khai, thực hiện. Đó là chưa tính các văn bản do ban tuyên giáo các bộ, ngành, tỉnh, thành ban hành trong hệ thống của mình. Năm 2023 cũng quyết liệt chỉ đạo, định hướng các lĩnh vực công tác tuyên giáo, như: Lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các mảng công tác: Tuyên truyền; báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ, thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, bảo vệ lãnh thổ, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, thể thao và an sinh xã hội…

Năm 2023, xây dựng và phát triển ngành tuyên giáo cũng đặc biệt được chú trọng, như: Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Quyết định số 88-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng các ban Đảng Trung ương tham gia với Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định số 137-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương để triển khai đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Cùng với đó, toàn ngành đã và đang quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng nâng cao về chất lượng và đủ về số lượng để triển khai công tác tuyên giáo thực sự có hiệu quả trong tình hình mới.

Năm 2023, thực hiện phương châm: “Kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo”, toàn ngành tuyên giáo đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Năm 2024, tình hình thế giới dự báo tiếp tục sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, thậm chí khả năng có những thay đổi sâu sắc có tính chất bước ngoặt, mang lại cả cơ hội và thách thức lớn đối với các nước trên thế giới. Tình hình trong nước dự báo có những thuận lợi cơ bản đan xen với nhiều nguy cơ, thách thức. Do vậy, công tác tuyên giáo của Ðảng tiếp tục đổi mới hơn nữa, nâng cao chất lượng hơn nữa để góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng.

Cụ thể, công tác tuyên giáo chú trọng hơn nữa tính dự báo trong bối cảnh thế giới có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp để chủ động, không bị bất ngờ trong mọi tình huống, kịp thời tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, góp phần giữ môi trường hòa bình, ổn định để đưa đất nước tiếp tục phát triển.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhận thức sâu sắc những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết, kết luận của Trung ương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII để tăng thêm quyết tâm chính trị cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng thời tiếp tục tuyên truyền có hệ thống, sâu rộng trong nước và ngoài nước tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và các cuốn sách của Tổng Bí thư về những lĩnh vực đã và đang chuẩn bị xuất bản, như về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về chiến lược quốc phòng, đường lối ngoại giao và sắp tới về sự phát triển văn hóa… thể hiện những tư tưởng, quan điểm và định hướng chỉ đạo rất quan trọng, sâu sắc của Tổng Bí thư nhằm hiện thực hóa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và những lĩnh vực thiết yếu để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền đi tiên phong trong việc góp phần thực hiện đẩy lùi 4 nguy cơ mà Đại hội Đảng đã xác định là: Chệch hướng xã hội chủ nghĩa; tụt hậu xa hơn về kinh tế; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Bên cạnh 4 nguy cơ đó, hiện nay có 5 vấn đề đang gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến tư tưởng, tính mạng, sức khỏe của cán bộ, nhân dân là: An toàn thông tin mạng; an toàn giao thông; an toàn môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn thông tin dịch, bệnh. Bốn nguy cơ nêu trên theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vẫn hiện hữu và 5 vấn đề bức xúc đang xảy ra hằng giờ, hằng ngày trong xã hội. Do vậy, ngành tuyên giáo cần làm nòng cốt thực hiện việc chấn hưng văn hóa như Tổng Bí thư đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24-11-2021.

Trong thời đại bùng nổ thông tin, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của mỗi một quốc gia nên đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa số cùng với sự phát triển của công nghệ số, xã hội số, công dân số sẽ tác động đến hoạt động và sự phát triển của từng ngành, lĩnh vực. Do vậy, công tác tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới mạnh hơn nữa, toàn diện hơn nữa nội dung và phương thức để đưa các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Ngành tuyên giáo đi tiên phong trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần thực hiện phương châm kết hợp “xây” và “chống” và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư trong việc chống tham nhũng, tiêu cực là: “Không có vùng cấm”, “Không có ngoại lệ”; “Nếu tay mình đã nhúng chàm thì tự giác xin thôi!”. Tuyên truyền nét mới của công tác cán bộ là: “Có vào, có ra; có lên, có xuống” để góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác tuyên giáo tăng cường tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên các lĩnh vực ở các cấp, ngành, nhất là ở cơ sở theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sáng còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền!”.

Công tác tuyên giáo tăng cường tuyên truyền đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt là những thành công về công tác đối ngoại năm 2023 đang mở ra những cơ hội mới cho hòa bình, ổn định lâu dài và sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Bùi Thế Ðức

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/153188/tiep-tuc-doi-moi-cong-tac-tuyen-giao-gop-phan-thuc-hien-thang-loi-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang