Tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp từ đồng vốn nhỏ
Dẫu đồng vốn trong tay ít ỏi nhưng có những người trẻ vẫn không ngại ngần thử sức, tìm hướng khởi nghiệp phù hợp. Trên hành trình nhiều thử thách, sự tiếp sức của các cấp bộ đoàn là động lực để họ vươn lên, làm giàu cho mình, cho quê hương.
Vượt khó khởi nghiệp.
Lọt vào vòng bán kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025 do Trung ương Đoàn tổ chức, Dự án Du lịch Trải nghiệm MICE của anh Nguyễn Văn Hải (SN 1997), Giám đốc Công ty TNHH Hải Anh Booking để lại nhiều dấu ấn. Điều khiến mọi người nhớ nhất về anh Hải là câu chuyện khởi nghiệp ý nghĩa. Trước đây, anh là một bệnh nhân ung thư máu. Bình phục sau ca ghép tủy, anh Hải luôn muốn làm một điều gì đó để thay đổi số phận, tri ân cuộc đời và những người giúp mình thoát khỏi cửa tử. Đó là động lực thôi thúc anh khởi nghiệp.
Vừa trải qua ca phẫu thuật với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng, việc khởi nghiệp không hề dễ đối với anh Hải. Nguồn vốn vay ít ỏi tích cóp được không cho anh cơ hội triển khai ngay những dự án lớn. Bấy giờ, anh Hải nhớ tới lời chia sẻ của một số bạn bè, khách du lịch khi đến tham quan quê mình. Đó là lý do thôi thúc anh đăng ký kinh doanh, rồi tiến tới mở Công ty TNHH Hải Anh Booking. Nhớ lại buổi đầu khởi nghiệp, anh Hải chia sẻ: "Lúc đó, một mình tôi phải xoay chạy đủ việc, từ quản lý, tour tuyến... đến dọn dẹp vệ sinh. Khó khăn nhiều không kể xiết nhưng chính nó lại giúp tôi trưởng thành hơn, biết trân quý từng thành quả dù là rất nhỏ. Nhờ thế, tôi mới có ngày hôm nay".

Anh Hoàng Huy Thành kiểm tra quy trình đóng gói sản phẩm chuối mật phủ dừa sấy dẻo - Ảnh: Q.H
Cũng như anh Nguyễn Văn Hải, anh Hoàng Huy Thành (SN 1991), Chủ nhiệm Hợp tác xã Sản xuất và thương mại đặc sản Hoàng Mai từng phải ngày đêm cân nhắc, tính toán để khởi nghiệp bởi đồng vốn ít ỏi. Theo học ngành quản trị kinh doanh, anh Thành hiểu, nếu gắng làm những dự án lớn, mình sẽ đuối sức, khó thành công. Vì vậy, anh dồn toàn bộ số tiền 70 triệu đồng mà mình tiết kiệm được để mua máy móc, thiết bị sản xuất khoai gieo - một đặc sản quê nhà. Để tăng chất lượng sản phẩm, anh thay đổi quy trình, cách thức sản xuất, đầu tư hơn vào nhãn mác, bao bì... Kết quả, sản phẩm của hợp tác xã nhanh chóng được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh đón nhận. Mới đây, anh Thành tiếp tục thử nghiệm thành công và đưa ra thị trường sản phẩm chuối mật phủ dừa sấy dẻo. "Biết đồng vốn của mình có hạn nên tôi vừa sản xuất, kinh doanh, vừa tích lũy đầu tư. Nhờ thế, việc làm ăn tương đối thuận lợi", anh Thành thông tin.
Câu chuyện khởi nghiệp của anh Thành và anh Hải có sự tương đồng với nhiều bạn trẻ Quảng Trị khác. Khi khởi nghiệp, họ chỉ có đồng vốn nhỏ trong tay. Ai cũng hiểu, chỉ với một bước đi sai, vội vã, thất bại là điều khó tránh khỏi. Vì thế, ngay từ những bước đầu tiên, họ không tránh khỏi những lo lắng. Nỗi lo ấy vơi bớt khi các bạn trẻ khởi nghiệp nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp bộ đoàn. Anh Hoàng Huy Thành cho biết: “Sự đồng hành của các cấp bộ đoàn đã tiếp thêm sức mạnh, là động lực để tôi vươn lên".
Tin vào thành công lớn.
Cùng anh Nguyễn Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tới thăm các mô hình thanh niên khởi nghiệp, đến đâu, chúng tôi cũng bắt gặp những ánh mắt vui tươi và sự cảm kích. Anh Toản cho biết, trong 3 chương trình đồng hành với thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đặc biệt quan tâm đến chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Bởi, ở những miền quê còn khó khăn, việc khởi nghiệp của các bạn trẻ còn lắm thử thách. "Chúng tôi hiểu và rất chia sẻ với các bạn. Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh luôn xem việc đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp là trách nhiệm của mình", anh Toản khẳng định.
Với quyết tâm cao, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tham mưu xây dựng nhiều chương trình, đề án thiết thực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Việc tạo nguồn lực, cơ chế thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp được quan tâm. Các cấp đoàn đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, bám sát nhu cầu thanh niên khởi nghiệp. Riêng giai đoạn 2022-2025, có trên 10 sự kiện khởi nghiệp sáng tạo quy mô lớn đã được Tỉnh đoàn tổ chức, cùng với đó là rất nhiều lớp tập huấn, diễn đàn, hội thảo... Trong 3 năm qua, các cấp bộ đoàn đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 172 nghìn đoàn viên, thanh niên.

Cán bộ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh thường xuyên đến thăm hỏi, động viên các thanh niên khởi nghiệp - Ảnh: Q.H
Hiểu trăn trở lớn nhất của thanh niên khởi nghiệp là đồng vốn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã gỡ khó cho các bạn trẻ. Từ sự quan tâm của các cấp bộ đoàn, nhiều đoàn viên, thanh niên sớm tiếp cận được các nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn vay giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm qua kênh Trung ương Đoàn. Đến nay, tổng dư nợ vốn vay mà đoàn quản lý lên đến trên 1.500 tỉ đồng. Chị Đinh Thị Thu Thảo, trú tại xã Khe Sanh, cho biết: "Tôi khởi nghiệp với việc xây dựng mô hình vườn hoa phục vụ khách tham quan, du lịch. Trong khi đang gặp khó về vốn, tôi rất mừng khi nhận được sự hỗ trợ từ các cấp bộ đoàn. Nguồn vốn vay giải quyết việc làm 100 triệu đồng đã tiếp sức cho tôi".
Nhờ sự đồng hành tích cực của các cấp bộ đoàn, thời gian qua, phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp của tuổi trẻ Quảng Trị ngày càng phát triển. Mạng lưới thanh niên khởi nghiệp được xây dựng, thu hút sự tham gia của khoảng 2.600 đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 86 câu lạc bộ, tổ hợp tác phát triển kinh tế và hơn 510 mô hình thanh niên làm kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Các câu lạc bộ hướng nghiệp, khởi nghiệp ra đời ngày càng nhiều trong các trường học.
Những tín hiệu vui kể trên càng khơi dậy niềm tin rằng ngoài giám đốc trẻ Nguyễn Văn Hải, Chủ nhiệm hợp tác xã 9X Hoàng Huy Thành, thời gian tới, sẽ có thêm nhiều đoàn viên, thanh niên Quảng Trị làm nên thành công lớn dù khởi nghiệp chỉ với đồng vốn nhỏ.











