TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025-2030 VÀ ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG Tuổi trẻ Đồng Nai lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa
Không chỉ là lực lượng xung kích trong học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, làm chủ khoa học - công nghệ…, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) còn đóng vai trò là cầu nối lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa trong cộng đồng.
Giúp ĐVTN thực hiện tốt vai trò này, thời gian qua, tổ chức Đoàn, Hội các cấp luôn tạo cơ hội để ĐVTN gia tăng kiến thức, hiểu biết về lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước.

Gia tăng kiến thức lịch sử, văn hóa cho đoàn viên, thanh niên
Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12-12-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển toàn diện và bền vững đề ra mục tiêu đến năm 2025: 95% thanh, thiếu nhi trong các trường học trên địa bàn tỉnh hằng năm được trải nghiệm, giáo dục truyền thống, tìm hiểu về giá trị lịch sử, văn hóa tại các thiết chế văn hóa, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu, di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh.
Góp phần thực hiện mục tiêu này, tổ chức Đoàn đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động giáo dục truyền thống cho ĐVTN. Các mô hình, hoạt động có nhiều tên gọi khác nhau như: Về nguồn, Tìm về địa chỉ đỏ, Hành trình Hạt giống đỏ, Theo bước chân những người anh hùng, Hạt giống xanh, giao lưu với nhân chứng lịch sử... nhưng điểm chung đều hướng đến giáo dục truyền thống cách mạng cho ĐVTN.
Tham gia Hành trình Hạt giống đỏ mới đây, em Đỗ Thị Minh Anh, học sinh lớp 12A4, Trường THPT Trị An (xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) như được mở mang thêm tầm mắt.
Minh Anh cho biết: Nhờ tham gia Hành trình Hạt giống đỏ, em có cơ hội được hiểu thêm về lịch sử của tỉnh Đồng Nai mới qua Di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Đồng Xoài và Không gian trưng bày văn hóa Bình Phước thuộc Bảo tàng tỉnh Đồng Nai (phường Bình Phước). Theo Minh Anh, những chuyến về nguồn, tìm hiểu lịch sử tại các địa chỉ đỏ nên được tổ chức nhiều hơn để ĐVTN có cơ hội hiểu thêm về lịch sử vùng đất mà mình đang sống. Với những kiến thức bản thân có được từ Hành trình Hạt giống đỏ, Minh Anh sẽ chia sẻ, giới thiệu để bạn bè, người thân cùng biết.
Thích ứng với bối cảnh công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội phát triển, các cấp bộ Đoàn đã có những mô hình, hoạt động phù hợp, đáp ứng thị hiếu của giới trẻ. Trong đó, đã triển khai mô hình Số hóa địa chỉ đỏ. Theo đó, các thông tin, hình ảnh về di tích lịch sử được thu thập, tích hợp mã QR. ĐVTN chỉ cần một thiết bị kết nối internet, quét mã QR là có thể truy cập xem thông tin, hình ảnh về di tích lịch sử ở bất cứ đâu.
Tại các trường học, tổ chức Đoàn, Đội trong trường đều tham mưu tổ chức hoạt động về nguồn, tìm về địa chỉ đỏ, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên được trải nghiệm, tìm hiểu về giá trị lịch sử, văn hóa tại các thiết chế văn hóa, di tích lịch sử ở địa phương.
Ngoài tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, tổ chức Đoàn còn thực hiện chiến dịch truyền thông nhân các ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Gần nhất là trong đợt kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, các cấp bộ Đoàn đã triển khai rộng rãi chiến dịch truyền thông Tự hào Việt Nam, “phủ đỏ” mạng xã hội bằng các thông tin, hình ảnh hướng về sự kiện trọng đại này.
Tham gia lưu giữ và lan tỏa những câu chuyện lịch sử
Từ tháng 8-2025, Trung ương Đoàn đã triển khai Đề án Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử với chủ đề Câu chuyện thời hoa lửa (gọi tắt là đề án) nhằm phát huy vai trò của người trẻ tham gia lưu giữ và lan tỏa những câu chuyện lịch sử.
Thực hiện đề án của Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Trần Phương Hà đã ký ban hành Kế hoạch triển khai đề án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Hướng dẫn tuyên truyền các câu chuyện lịch sử với chủ đề Câu chuyện thời hoa lửa. Đề án được triển khai từ tháng 8-2025 đến ngày 27-7-2026 với 4 đợt cao điểm gắn với kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và 79 năm ngày Thương binh - liệt sĩ.
Tỉnh đoàn yêu cầu: Trên cơ sở kế hoạch và hướng dẫn, các cơ sở Đoàn triển khai cho ĐVTN tự tìm hiểu, nghiên cứu cách thực hiện và tích cực tham gia thực hiện đề án. Phối hợp với hội cựu chiến binh và các đơn vị liên quan lập danh sách, địa chỉ các nhân chứng lịch sử tại địa phương. Tiếp đến là thành lập đội hình đến thăm hỏi, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, lắng nghe, ghi hình lại những câu chuyện của họ. Hoặc tổ chức cho ĐVTN đến với địa chỉ đỏ gắn với nhân chứng lịch sử để thực hiện ghi hình làm chất liệu thực hiện video clip về câu chuyện của nhân chứng. Đồng thời có thể sưu tầm các tư liệu liên quan đến nhân chứng lịch sử để thực hiện mô hình trưng bày về ký ức lịch sử… Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội duy trì sinh hoạt chuyên đề về lịch sử; mời các nhân chứng lịch sử tại địa phương tham gia giao lưu, kể chuyện cho thanh thiếu nhi …
Bí thư Đoàn phường Trảng Dài Trần Thị Thắm chia sẻ: Đoàn phường vừa tổ chức được hoạt động giao lưu với nhân chứng lịch sử. Tham gia chương trình này, ĐVTN đã trực tiếp nghe nhân chứng lịch sử kể chuyện về quá trình tham gia chiến đấu, những khó khăn, gian khổ, thậm chí là hy sinh của thế hệ cha ông… “Chúng tôi mong muốn thông qua câu chuyện của nhân chứng lịch sử giúp ĐVTN hiểu sâu sắc về lịch sử, giá trị của hòa bình để biết trân trọng và giữ gìn, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - chị Thắm cho hay.