Nguồn: weather.com
Trên thế giới và tại Việt Nam đã từng xảy ra những trận mưa đá gây ra tác hại khủng khiếp với kích thước lớn, cường độ mạnh. Việc phòng ngừa rủi ro thiên tai do mưa đá cần được thực hiện thường xuyên.
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai, tỉnh Ninh Bình đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực ứng phó, giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động sản xuất.
Dù giá xuất khẩu có tín hiệu phục hồi ở một số thị trường, những biến động hiện nay cho thấy năm 2026 nhiều khả năng vẫn là một năm đầy thách thức với gạo Việt.
Chiều 9/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2025, triển khai nhiệm vụ PCTT năm 2026. Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy (BCH) Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
Sáng 10/10, bão số 7 (LIONROCK) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chiều nay, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định và suy yếu thành vùng áp thấp.
Các tỉnh, thành phía Bắc như Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hà Tĩnh,… cho học sinh mầm non, tiểu học ở nhà tránh rét.
Đêm nay (22-3), thành phố Hà Nội có khả năng mưa to kèm nhiều loại hình thời tiết nguy hiểm, như: Lốc, sét, gió giật mạnh... Cơ quan phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó.
Ngoài cơn bão KOMPASU, các tính toán dự báo cho thấy có khả năng ngày 16 đến 17-10 sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên Biển Đông, nếu vậy đây sẽ là cơn bão số 9 trên Biển Đông từ đầu năm đến nay.
Từ ngày mùng 6 tết, dự báo thời tiết khu vực miền Bắc sẽ ấm dần, khu vực miền Trung mát mẻ và khu vực miền Nam tiếp tục nắng nóng trên 30 độ C.
Chiều 9/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp với 8 tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua giá một số sản phẩm chăn nuôi (SPCN) giảm liên tục, trong khi chi phí đầu vào tăng, khiến người chăn nuôi bị lỗ vốn. Nhiều hộ phải 'treo' chuồng hoặc chuyển sang làm nghề khác do không còn vốn để tái sản xuất, dẫn đến có thể thiếu hụt nguồn cung SPCN vào dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Để giải quyết 'lỗ hổng' này, ngành chăn nuôi cần tập trung triển khai nhiều phương án sản xuất hữu hiệu hơn trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh, trong điều kiện tiền không còn, lương thực không còn mà gặp bão thì rất nguy hiểm. Vì vậy dứt khoát phải giúp được bà con di chuyển từ vùng có dịch ra ngoài Bắc về quê.
Đông Bắc Bộ ngày mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác; riêng đồng bằng và ven biển có mưa to đến rất to. Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, đô thị ở các tỉnh khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ.