Nguồn: weather.com
Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sắp bước vào đợt rét mới khi khối không khí lạnh tràn về nước ta. Thời tiết sẽ chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối.
Hiện nay trên khắp các cánh đồng trong tỉnh, không khí sản xuất vụ xuân đang diễn ra khẩn trương, tấp nập. Từ việc khơi thông kênh mương, làm đất, gieo mạ đến lựa chọn giống lúa phù hợp, bà con nông dân đang tập trung mọi nguồn lực để gieo cấy đúng khung thời vụ, tạo tiền đề cho một vụ xuân thắng lợi.
Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ là điểm hẹn mua sắm cận Tết, mà còn là 'bàn trưng bày' của những câu chuyện sinh kế, văn hóa và khát vọng đi xa của các địa phương. Từ chén trà Shan Tuyết Tà Xùa của đồng bào Mông đến gốm Biên Hòa, bưởi Đồng Nai hay sản phẩm OCOP Thái Nguyên, bức tranh Hội chợ cho thấy một nhu cầu chung: muốn bán được hàng bền vững thì phải kể được câu chuyện, bảo đảm chất lượng và tổ chức chuỗi cung ứng đủ linh hoạt để theo kịp thị trường.
Theo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 6/2, chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) tại một số tỉnh, thành phố ở mức rất kém và xấu.
Trước tình hình thời tiết có thể xảy ra rét đậm, rét hại trong vụ đông - xuân năm nay, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với các địa phương chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất. Từ bố trí thời vụ, lựa chọn giống, bảo đảm nguồn nước đến chuẩn bị vật tư và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc đều được thực hiện sớm, tạo nền tảng cho sản xuất vụ xuân 2026 an toàn, đúng tiến độ.
Sau những lần thị trường heo hơi tăng giá liên tục, đến nay, giá heo hơi 3 miền đồng loạt giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg. Nhiều địa phương giảm sâu tới 3.000 - 4.000 đồng/kg. Thời điểm cận Tết, thực phẩm được bình ổn giá là tín hiệu vui cho những bà nội trợ.
Trước diễn biến thời tiết vụ xuân năm 2026 được dự báo có rét đậm, rét muộn xen kẽ các đợt mưa phùn kéo dài, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đề nghị các xã, phường chủ động rà soát diện tích gieo cấy, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn và hiệu quả sản xuất lúa xuân.
Không khí lạnh vẫn ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, khiến thời tiết về đêm và sáng sớm duy trì trạng thái se lạnh, thuận lợi cho hình thành sương mù nhẹ ở một số nơi.
Liên tục trong những ngày qua, chất lượng không khí ở Thủ đô quay trở lại tình trạng ô nhiễm, chìm trong sắc đỏ và tím khi nhiều khu vực ghi nhận chỉ số AQI ở mức xấu (đỏ) và kém (ngưỡng tím trên 200). Tình trạng này cũng được ghi nhận ở các trạm quan trắc tại các tỉnh/thành miền Bắc như Bắc Giang (Bắc Ninh), Hải Dương (Hải Phòng)...
Trong ngày và đêm 25/1, thời tiết trên cả nước vẫn chịu tác động rõ rệt của không khí lạnh cực mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vãn 'chìm' trong trạng thái trời rét đậm rét hại; trên biển, gió Đông Bắc hoạt động mạnh làm gia tăng mức độ nguy hiểm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo rét đậm, rét hại vẫn có khả năng kéo dài tại Bắc Bộ, đặc biệt ở vùng núi cao, người dân cần tiếp tục chủ động các biện pháp giữ ấm và bảo vệ sản xuất nông nghiệp.
Không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết trên cả nước, khiến nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét, có nơi rét đậm, rét hại. Trong khi đó, các tỉnh từ Nam Trung Bộ trở vào Nam phổ biến ngày nắng, nhiệt độ tăng dần.
Lúc 13h hôm nay (25/1), trên bảng xếp hạng ô nhiễm không khí của Air Visual, Hà Nội xếp ở vị trí thứ 2 thế giới. WHO khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời, đeo khẩu trang nếu ra ngoài và rửa mắt mũi bằng nước muối sinh lý khi về nhà.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tính đến sáng nay, miền Bắc 'đóng băng' trong rét đậm, khối không khí lạnh có cường độ cực mạnh đã xuyên qua 'hàng rào' tự nhiên là dãy Hoành Sơn, dồn sâu xuống Trung Bộ.
Dự báo ngày mai (25/1), miền Bắc tiếp tục rét nhưng nhiệt độ tăng 2-3 độ, thứ Hai (26/1) không khí lạnh yếu tăng cường khiến nền nhiệt giảm nhẹ, trời tiếp tục rét, đồng thời có mưa nhỏ rải rác, làm tăng cảm giác giá buốt.
Miền Bắc tăng nhiệt nhẹ nhưng trời vẫn có mưa nhỏ rải rác, vẫn rét tại nhiều nơi, đặc biệt là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Những ngày rét đậm, rét hại bao trùm miền Bắc, không ít phụ huynh phải chật vật đưa con đến trường trong nhiều lớp áo ấm quấn kín mít. Bên cạnh việc chuẩn bị 'đồ phòng hộ' cho con là muôn vàn nỗi lo về sức khỏe khi thời tiết khắc nghiệt kéo dài.
Không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc tăng nhiệt nhẹ nhưng vẫn gây trời rét tại nhiều nơi, đặc biệt là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.